Ngày 3/3 là ngày làm việc chính thức đầu tiên của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất, tiếp nhận điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trước đây. Theo ghi nhận, những ngày làm việc đầu tiên sau sáp nhập, các sở, ngành đã chủ động bố trí nhân sự, sắp xếp và triển khai công việc đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Sáng 3/3, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có khá đông người dân đến làm các thủ tục hành chính, trong đó, đông nhất là lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe. Tại cửa tiếp nhận của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ, chiến sỹ trực tiếp hỗ trợ người dân làm thủ tục. Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận công tác cấp đổi và sát hạch giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải cũ, nay là Sở Xây dựng, chúng tôi được bố trí Đội Sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và khẩn trương tiến hành thực hiện nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhà cung cấp phần mềm để phục vụ người dân một cách thuận lợi nhất.
Ngày 3/3 là ngày làm việc chính thức đầu tiên của tháng 3, tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hành chính không bị gián đoạn, ngay sau lễ bàn giao của Sở Xây dựng vào chiều 28/2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiếp nhận việc cấp đổi giấy phép lái xe từ ngày 1/3. Đến nay, Đội Sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe tiếp nhận thực hiện nhiều hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.
Đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe ô tô do bị sai nơi cư trú tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào sáng 3/3, anh Bùi Văn Hiển, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn cho biết: "Hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng. Trước khi đi làm thủ tục, chúng tôi đã được thông báo về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về cấp đổi giấy phép lái xe sang Công an tỉnh và cũng đã được tuyên truyền, hướng dẫn các giấy tờ cần thiết phải có khi làm thủ tục, nên ngay khi đưa lên hệ thống hồ sơ của tôi được tiếp nhận ngay".
Cùng với cửa tiếp nhận của Công an tỉnh, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cửa tiếp nhận của các sở, ngành mới được thành lập đã bố trí cán bộ phục vụ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt, liên tục.
Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc cũ và tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo từ Sở Nội vụ. Ngay sau khi thành lập, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Đến nay, 7/7 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Sở đã được bố trí đầy đủ nhân sự, sắp xếp, bố trí phòng làm việc và bắt tay ngay vào công việc. Đồng chí Hà Văn Di, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Sở để chính thức đi vào hoạt động, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay sau khi thành lập. Theo đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tham mưu xây dựng các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc, đặc biệt tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn.
Sở Tài chính được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, bố trí nhân sự phù hợp để triển khai công việc theo cơ cấu mới. Đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Tài chính cho biết: Ngay sau khi triển khai công tác sáp nhập, phòng vừa nhanh chóng sắp xếp, bố trí ổn định nơi làm việc, vừa tiếp tục duy trì các hoạt động chuyên môn thường xuyên để không làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, mặc dù ngày 3/3 mới là ngày làm việc chính thức đầu tiên, nhưng phòng đã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên trong suốt thời gian thực hiện công tác sáp nhập. Lãnh đạo Sở cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức tuân thủ quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau khi sáp nhập. Bên cạnh đó, việc triển khai con dấu, thủ tục hành chính theo cơ cấu tổ chức mới được thực hiện khá khẩn trương, nên không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban.
Theo Nghị quyết số 499/NQ-HĐND, ngày 6/2/2025 của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hòa Bình, sau khi thành lập, tổ chức lại, UBND tỉnh có 13 cơ quan chuyên môn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025. Với quyết tâm cao của cán bộ, công chức, có thể thấy những ngày làm việc đầu tiên sau sáp nhập tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và đảm bảo thông suốt.
Đinh Hòa
Đúng 8h ngày 13/2, trên cả vùng đất 4 Mường tiếng trống tòng quân nổi lên giục giã. Chúng tôi gặp lại những chàng trai, cô gái mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng với nhiệt huyết của tuổi trẻ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ)...
Ngay sau khi có kết quả công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2025, huyện Lạc Sơn đã có 100 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, hàng nghìn thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh cũng sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS trong ngày hội lớn của tuổi trẻ - Ngày hội tòng quân. Trong đợt tuyển quân năm 2025, nhiều gia đình có 2 anh em cùng viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: Bảo vệ Tổ quốc.
Đam mê đi bộ, đam mê khám phá thế giới, anh Hà Thức ở phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) đã thực hiện một chuyến đi mà ít người bình thường làm được. Hơn 7 tháng ròng rã, anh đi qua 6 nước với hơn 3.000km từ Nepal về Việt Nam. Chỉ với một chiếc xe đẩy hành lý, anh đi qua nhiều vùng đất mang hình ảnh Việt Nam và văn hoá Việt Nam đến với thế giới.
Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với bốn mùa như mùa xuân. Hoa tươi là món quà đặc trưng và đáng nhớ ở nơi đây. "Hoa tươi Vân Nam thì phải đến Đấu Nam" - theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch của đoàn, ngày đầu xuân, chúng tôi ghé thăm chợ hoa Đấu Nam, nơi được mệnh danh là "thủ đô hoa của châu Á". Với diện tích khổng lồ, chợ hoa Đấu Nam không chỉ là trung tâm giao thương hoa tươi của Trung Quốc mà còn là điểm đến du lịch độc đáo thu hút du khách.
Xã vùng cao Vân Sơn (Tân Lạc) mang vẻ đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình, mộng mơ, yên bình với những cung đường uốn lượn mềm mại quanh các sườn đồi. Sắc xuân lan tỏa, cuộc sống người dân đổi thay từng ngày.
Tết cổ truyền luôn lắng đọng trong lòng mỗi người những dư vị riêng, đặc biệt với những người lính cựu. Ký ức về những ngày đón Tết cùng đồng chí, đồng đội giữa chiến trường đạn bom khốc liệt với khát vọng về một ngày đất nước toàn thắng, yên bình vẫn còn vẹn nguyên.