(HBĐT) - Đang là chủ một doanh nghiệp khai thác khoáng sản lớn nhất, nhì huyện Lạc Sơn nhưng anh Nguyễn Văn Tứ quyết định dồn hết tài sản của mình để về “chăn trâu”.

 

 

Anh Nguyễn Văn Tứ bỏ doanh nghiệp khai khoáng đầu tư nuôi trâu, bò  cho thu nhập 600 triệu đồng/năm.

 

Cách đây vài năm, khi đang là một chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản, anh Nguyễn Văn Tứ ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) quyết định dồn vốn đầu tư vào nông nghiệp. Anh đi nhiều nơi như Cao Phong, Ba Vì (Hà Nội), Mộc Châu (Sơn La), thậm chí lặn lội vào trong Nam để tìm hướng đầu tư. Qua tìm hiểu, anh được biết chăn nuôi gia súc là một trong những hướng đi bền vững, tỷ lệ rủi ro thấp, không bị đọng vốn. Muốn thành công ngoài nguồn thức ăn dồi dào, chuồng trại bài bản cần chọn được giống trâu, bò tốt. Sau khi tham khảo nhiều nơi, anh bỏ tiền mua 5 ha và thuê thêm 6 ha ở xã Phúc Tuy (Lạc Sơn). Đây là vùng đất hoang hóa, cách xa KDC để trồng cỏ và có bãi chăn thả không ô nhiễm môi trường. Mua đất xong anh quyết định xây chuồng và mua 60 con trâu, bò về nuôi.

 

  Để có nguồn thức ăn dồi dào cho trâu, bò, anh tìm mua giống cỏ VA 06 trồng ở Ba Vì, nhờ những người có kinh nghiệm trong chăn nuôi  chọn mua giống. Với khí hậu miền Bắc có thời gian rét dài, cỏ mọc ít nên khó khăn về thức ăn trong mùa đông, anh chủ động xây dựng bể ủ thức ăn được 80 m3. Mùa hè, cỏ, rơm, rạ nhiều, anh lấy về thái ủ men cho mùa đông. Anh cho biết: Nuôi gia súc tuy đơn giản hơn các con vật khác nhưng điều đầu tiên là phải chọn được giống tốt, nguồn thức ăn dồi dào. Đặc biệt chú ý thức ăn dự trữ vào mùa đông. Người chăn nuôi đừng quá tiếc tiền đầu tư vào con giống và nguồn thức ăn bởi đây là yếu tố then chốt để thành công. Ngoài ra, khâu phòng bệnh cũng rất quan trọng nên thường xuyên tiêm phòng theo định kỳ các bệnh. Sau gần 2 năm, tôi thấy chăn nuôi gia súc hơn hẳn các con vật khác. Tuy đầu tư vốn ban đầu cao nhưng không phải đầu tư thức ăn hàng ngày. Gia súc là giống khỏe, ít bệnh tật, đầu tư chuồng trại đơn giản. Theo tính toán sơ bộ, nuôi một con gia súc mỗi năm lãi chừng 7-8 triệu đồng, chưa kể nguồn phân bón cho cây. Nếu nuôi ít, chăm sóc được, lãi trên đầu con sẽ lớn hơn. Như vậy, mỗi năm chuồng trâu, bò của anh trừ chi phí cho thu lãi trên, dưới 500 triệu đồng.

 

Sau khi nuôi bò ổn định, anh đầu tư giống vốn để trồng 6 ha cam. Hàng năm anh không phải mua phân bón. Cây được chăm bón thường xuyên nên sinh trưởng nhanh. Anh Tứ cho biết: Với diện tích trồng cam và các cây ăn quả khác, mỗi năm, tôi phải mua khoảng 200 triệu đồng phân chuồng. Như vậy, ngoài khoản lãi từ trâu, bò đẻ và trưởng thành, anh lãi ra khoản tiền đó. Đây là mô hình phù hợp với phương thức lấy ngắn nuôi dài. Cách đây vài tháng, để có tiền tiếp tục đầu tư trồng cây ăn quả, anh đã bán hơn 40 con trâu, bò thu về hơn 1 tỷ đồng. Với cách làm này, anh đầu tư trồng cây ăn quả không phải lo vốn. Do giống tốt nên trâu, bò của gia đình anh được thương lái ở Hà Nội chọn mua. Anh trở thành điển hình mạnh dạn làm ăn kinh tế ở huyện Lạc Sơn.

 

 

 

                                                                             Việt Lâm

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục