(HBĐT) - Đại uý Nguyễn Kim Phương, nhân viên thống kê thuộc Ban Cán bộ, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) là người thân thiện, năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Với mỗi nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.


Đại uý Nguyễn Kim Phương, nhân viên thống kê thuộc Ban Cán bộ, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) luôn tận tuỵ, trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị là nhân viên thống kê hồ sơ cán bộ, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Kim Phương tích cực, chủ động bám nắm cơ quan nghiệp vụ cấp trên, tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp; thường xuyên bổ sung, cập nhật kịp thời hồ sơ cán bộ theo phân cấp; kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng hồ sơ, bảo đảm 100% cán bộ có đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định, đáp ứng yêu cầu tra cứu, quản lý, sử dụng cán bộ.

Từ năm 2016 - 2020 thực hiện tiếp nhận, kiện toàn, chuyển giao và quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ chuyển đi (46 hồ sơ), chuyển đến (52 hồ sơ); hồ sơ cho cán bộ đi học tại các học viện, nhà trường (79 hồ sơ); hồ sơ cán bộ đề nghị phong, thăng quân hàm, nâng lương các cấp, bàn giao hồ sơ cán bộ thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá về Quân khu theo phân cấp (268 hồ sơ); điều động, bổ nhiệm, chuyển ra các hướng (315 hồ sơ). Bên cạnh đó, đồng chí chủ động rà soát, thống kê, nắm chắc chất lượng, số lượng cán bộ, nhất là số cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị không đủ tuổi tái cử và cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giúp Trưởng Ban tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy. Từ đó, kịp thời có phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị và số cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới theo đúng quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị về thủ tục, hồ sơ để tổ chức các hội nghị làm quy trình bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh từ nguồn cán bộ tại chỗ; xét duyệt hồ sơ đề nghị đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ các cấp từ năm 2016-2020 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, theo đúng hướng dẫn của cấp trên, chất lượng tốt. Kết quả, đã đề bạt, nâng lương hàng năm đạt 100% so với đề nghị, trong đó, đề bạt quân hàm cho 365 đồng chí, nâng lương cho 120 đồng chí.

Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Kim Phương tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiêu biểu như trong năm 2020 nghiên cứu "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hồ sơ cán bộ”. Đồng chí cũng luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. "Luôn học tập Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, tích cực học tập từ đồng đội, chỉ huy cấp trên” là phương châm phấn đấu, rèn luyện của tôi để đạt được thành tích tốt trong công tác thời gian qua” - Đại uý Phương chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: "Đại uý Nguyễn Kim Phương luôn có ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn. Đặc biệt, phát huy tốt phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được đồng đội tin tưởng, quý mến”. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại uý Nguyễn Kim Phương đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Gia Khánh

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục