(HBĐT) - Có nhiều dịp được đồng hành cùng Đại úy Vũ Đình Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh trong các chương trình tình nguyện, ấn tượng về người thủ lĩnh Đoàn này là sự hoạt bát, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Xuất phát từ tinh thần xung kích, Đại úy Huy đã đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh.

 


Đại úy Vũ Đình Huy (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh ở xóm Búa, xã Trung Thành (Đà Bắc).

ĐTN Công an tỉnh hiện có 23 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, 10 cơ sở Đoàn Công an các huyện, thành phố với trên 2.000 ĐVTN. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an gắn với thực hiện phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của ĐTN Bộ Công an, thời gian qua, với vai trò là Bí thư BCH ĐTN Công an tỉnh, Vũ Đình Huy cùng với cấp bộ Đoàn đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, cùng BCH Đoàn Công an tỉnh chủ động tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng ĐVTN Công an tỉnh.

Kết quả đến nay, ĐVTN Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người; tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; phối hợp sửa chữa 4 ngôi nhà cho gia đình chính sách; tu sửa 3 đài tưởng niệm liệt sỹ; làm mới 1.000 m đường bê tông nông thôn, nạo vét 5.800 m mương thoát nước; tham gia hiến trên 1.000 đơn vị máu; mỗi năm nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó; trao tặng 5.000 bộ quần áo ấm cho học sinh vùng cao...

Không chỉ nỗ lực đẩy mạnh phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng, phát huy vai trò thủ lĩnh Đoàn, Vũ Đình Huy cùng BCH Đoàn Công an tỉnh động viên lực lượng ĐVTN Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để xung kích đảm đương công tác chuyên môn, tích cực duy trì hiệu quả các mặt công tác Đoàn. Được "tiếp lửa” từ người thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, lực lượng ĐVTN Công an tỉnh thiết thực học tập, làm theo Bác thông qua nhiều hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Đã có hàng chục ý tưởng sáng tạo, sáng kiến trong giải quyết, xử lý công việc cũng như trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điển hình như: Thực hiện việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ĐTN Công an tỉnh đã tổ chức cho ĐVTN vận động thu hồi được trên 2.000 khẩu súng, công cụ hỗ trợ các loại. Thực hiện mô hình "Tuyên truyền lưu động luật giao thông” của chi đoàn Phòng PC08, trong 5 năm qua đã triển khai tổ chức được 183 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 10.000 người dân. Thực hiện mô hình "Xe ôm hướng thiện” của chi đoàn Phòng PC06, đã huy động sự đóng góp của ĐVTN trong chi đoàn, mua tặng xe máy cũ cho thanh niên chậm tiến để phục vụ chở khách, góp phần ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội...; hàng nghìn lượt ĐVTN tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ ngoài công tác chuyên môn được phân công, sẵn sàng trực thêm ngoài giờ, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, Tết, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xung phong tăng cường cho các huyện vùng xa, vùng cao, địa bàn trọng điểm về ANTT...

Với những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thanh niên, liên tục từ năm 2018 đến nay, Đại úy Vũ Đình Huy được lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2020.

 Thu Trang

Các tin khác


Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Đại úy Công an xã nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).

Gặp Nghệ nhân Ưu tú tâm huyết sưu tầm, phục dựng và bảo tồn văn hoá dân tộc

Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.

Gương sáng phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện ở xã Yên Trị

Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.

Phó Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, với phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xã Tân Thành (Mai Châu) đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong đó, Phó Bí thư chi đoàn xóm Chiêng Lường Văn Hân là tấm gương thanh niên nông thôn tiêu biểu làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục