(HBĐT) - Nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu là ấn tượng khi chúng tôi tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Thu, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh (CCB) xóm Khang Đình, xã Yên Mông (TP Hòa Bình). Trở về với cuộc sống đời thường, người lính cựu luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua làm kinh tế giỏi với những cách làm hay, sáng tạo, đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Ông Nguyễn Văn Thu, Chi hội trưởng chi hội CCB xóm Khang Đình, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) phát triển hiệu quả mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi.

Đưa chúng tôi thăm quan mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp chăn nuôi trên diện tích 1 ha, ông Thu quy hoạch trồng các giống cây ăn quả thành từng khu để thuận tiện chăm sóc. Với tiêu chí đa dạng loại cây ăn quả, mô hình hiện có trên 100 gốc táo đại, 50 gốc bưởi Diễn, 50 gốc chuối tiêu… Cùng với đó, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm được xây dựng kiên cố, đảm bảo các tiêu chí vệ sinh môi trường. Nhạy bén trước thị trường, những năm gần đây, gia đình ông phát triển thêm kinh doanh dịch vụ cho thuê phông, rạp đám cưới; đầu tư hệ thống máy móc sản xuất chậu, bồn hoa bê tông. Năm 2022, tổng thu từ các mô hình kinh tế đạt trên 400 triệu đồng.

Ông Thu chia sẻ: "Tôi xuất ngũ trở về địa phương từ năm 1976, thời điểm bấy giờ nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Với tinh thần "xưa thắng giặc ngoại xâm, nay thắng giặc đói nghèo”, mỗi CCB chúng tôi đều tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bươn trải đủ thứ nghề, từ số tiền tích góp, gia đình phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi để cải thiện thu nhập. Không ngừng tìm tòi học hỏi, ứng dụng tiến bộ KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Được cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng chi hội CCB xóm Khang Đình, ông Thu luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua. Tập hợp, thu hút hội viên CCB nhiệt tình, sôi nổi tham gia công tác Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện. Năm 2022, chi hội CCB xóm Khang Đình dẫn đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động do Hội cấp trên và địa phương phát động. Thu nhập bình quân của hội viên CCB xóm đạt 57 triệu đồng/năm; toàn chi hội chỉ còn 1 hộ nghèo; 100% hộ CCB được công nhận gia đình văn hóa.

Trong đời sống sinh hoạt tại khu dân cư, gia đình ông Thu luôn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình tuân thủ pháp luật, không vi phạm pháp luật, mắc tai - tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền gia đình ông giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; nhiệt tình tham gia đóng góp, xây dựng các nguồn quỹ do địa phương phát động. Thực hiện chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, gia đình ông Thu đồng thuận hiến đất, hiến cây để mở rộng đường giao thông liên thôn, xóm, góp phần nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Mông cho biết: "Trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phát triển KT-XH địa phương, chi hội CCB xóm Khang Đình luôn sôi nổi, nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Thu, chi hội trưởng chi hội CCB xóm được thể hiện rõ nét thông qua các phần việc, hoạt động cụ thể. Đồng chí đã phát huy được tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thi đua lao động sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Là tấm gương sáng cho lực lượng CCB trên địa bàn xã và Nhân dân noi theo”.

Với những đóng góp và thành tích nổi bật, ông Thu được Ban Chấp hành Hội CCB TP Hòa Bình tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; được cấp ủy, chính quyền xã khen thưởng bởi những đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục