(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên nơi vùng cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vất vả, anh Khà A Sùng ở xóm Thung Mài, xã Hang Kia (Mai Châu) đã không ngừng vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu bằng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Anh là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở xã.


Anh Khà A Sùng, xóm Thung Mài, xã Hang Kia (Mai Châu) chăm sóc đàn bò.

Với diện tích hơn 2.000 m2 đất vườn, anh Khà A Sùng đã quy hoạch, đầu tư phát triển thành khu trang trại kinh tế tổng hợp. Anh Sùng chia sẻ: "Khởi nghiệp với số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vay mượn của người thân, tôi từng bước đầu tư cải tạo ruộng hoang thành trang trại chăn nuôi và trồng các loại rau màu, cây ăn quả. Thời gian đầu thực hiện gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, dịch bệnh, thời tiết bất thường, nhưng khó khăn nhất là nguồn vốn đầu tư và mua con giống".

Từ số vốn 80 triệu đồng, trong đó vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 30 triệu đồng, anh Khà A Sùng bắt tay vào xây dựng mô hình. Với kiến thức được tập huấn và tự học hỏi, tích lũy qua các lần đi tham quan mô hình trang trại trong xã và các xã trên địa bàn tỉnh, cùng với ý chí vươn lên làm giàu của tuổi trẻ, anh xây dựng chuồng trại, cải tạo đất trồng rau màu và chăn nuôi trâu, bò, gà. Nhờ chăn nuôi đúng kỹ thuật, đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, tổng đàn lợn của gia đình anh có 30 con, đàn gà 100 con, đàn bò 8 con; rau màu như su su, cà chua, đậu đũa… phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đã giúp nâng cao thu nhập, bình quân 1 năm cho thu 200 triệu đồng, nhờ vậy kinh tế gia đình vững vàng, phát triển hơn. 

Anh Sùng cho biết: "Tôi bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2020, được Đoàn Thanh niên, UBND xã tạo    điều kiện cho đi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả nhất. Quá trình chăn nuôi không tránh khỏi một số loại bệnh trên vật nuôi, tôi vừa làm vừa học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, tìm ra biện pháp phòng bệnh để có được đàn gia   súc, gia cầm phát triển như hiện nay. Tôi hy vọng một vài năm tới thu nhập từ mô hình sẽ đạt kết quả tốt hơn, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Bên cạnh tích cực phát triển kinh tế, anh Khà A Sùng còn là đoàn viên hăng hái tham gia các hoạt động đoàn, hội tại địa phương. Đồng thời, anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những đoàn viên, thanh niên có khát vọng, ý tưởng làm giàu cùng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương Hang Kia.

Đồng chí Vàng A Chớ, Bí thư Đoàn xã Hang Kia cho biết: Anh Khà A Sùng là một trong những thanh niên tiêu biểu của xã với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Là thanh niên có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong khởi nghiệp, với sự năng động, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên đã giúp anh xây dựng thành công mô hình kinh tế, mang lại hiệu quả. Qua đó khẳng định ý chí vươn lên của tuổi trẻ, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của thanh niên nông thôn, góp phần phát triển KT-XH địa phương.



Hoàng Anh
Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục