Đến thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) ai cũng biết gia đình các ông: Bùi Văn Nhị, Hoàng Hải Hợi là những điển hình tiêu biểu trong hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới (NTM). Con đường thôn Đồng Sẽ được mở rộng, thảm bê tông sạch đẹp tạo nên bức tranh nông thôn khởi sắc, thuận lợi trong giao lưu hàng hóa, phát triển KT-XH trên địa bàn.


Tuyến đường giao thông thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được hoàn thành với sự tiên phong hiến đất của gia đình 2 ông Bùi Văn Nhị và Hoàng Hải Hợi (đứng giữa).

Ông Bùi Văn Nhị chia sẻ: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và để xã Nhuận Trạch hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, phấn đấu lên đơn vị hành chính cấp phường năm 2025, tôi hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hết sức cần thiết, nhất là làm đường giao thông nông thôn thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện tốt để Nhân dân phát triển kinh tế, vì vậy gia đình đã bàn bạc hiến đất để làm đường.

Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường, UBND xã và thôn Đồng Sẽ đã vận động các gia đình tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông. Ban đầu, nhiều hộ chưa đồng thuận. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng với tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, ông Nhị đã vận động các thành viên trong gia đình thống nhất, tự nguyện hiến gần 100m2 đất thổ cư cùng một số công trình, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng tuyến đường tại thôn mà không nhận bất cứ khoản tiền nào liên quan đến đền bù hoặc hỗ trợ.

Cũng như gia đình ông Bùi Văn Nhị, gia đình ông Hoàng Hải Hợi cuộc sống chưa dư giả, đất đai trên địa bàn có trị giá khá cao, nhưng gia đình ông tự nguyện hiến hơn 100m2 đất thổ cư cùng tài sản, hoa màu trên đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành tuyến đường đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Theo đánh giá của UBND huyện Lương Sơn, hộ ông Bùi Văn Nhị và Hoàng Hải Hợi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm pháp luật hay có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hành động của gia đình ông Nhị và ông Hợi góp phần giảm chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường giao thông của thôn Đồng Sẽ, mang lại giá trị cao về mặt xã hội, tạo được hiệu ứng tốt để các gia đình khác noi theo, hiến đất để hoàn thành xây dựng tuyến đường thôn.

Vừa qua, đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tìm hiểu thực tế, gặp gỡ các gia đình, khẳng định hành động của gia đình hai ông Bùi Văn Nhị và Hoàng Hải Hợi tạo được hiệu ứng lan toả, tác dụng nêu gương, nhân rộng trong toàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận hành động "Hiến đất làm đường giao thông xây dựng NTM” của các ông Bùi Văn Nhị, Hoàng Hải Hợi là điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2023.


Hương Lan

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục