Không chỉ điển hình trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Thế Hùng, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) còn được biết đến là người năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện.


 

Ông Nguyễn Thế Hùng, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) kiểm tra sản phẩm bày bán tại cửa hàng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết: Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, năm 2000 tôi mở rộng quy mô cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ bà con trong vùng. Vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm, nghiên cứu thị trường, giá cả sản phẩm, phân tích nhu cầu của người tiêu dùng và những sản phẩm có chất lượng, đa dạng về chủng loại. Với quan điểm khách hàng là người tiếp nhận sản phẩm, người tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp, khách hàng có thoả mãn thì sản phẩm mới được tiêu thụ. Do vậy, việc tạo ra sự tín nhiệm, uy tín trên thị trường về chất lượng sản phẩm, tác phong kinh doanh, tinh thần phục vụ luôn được chúng tôi chú trọng. Không ngừng học hỏi, xây dựng chính sách đa dạng hoá sản phẩm một cách khả thi, mở rộng tuyến sản phẩm, năm 2012, gia đình phát triển thành cửa hàng vật tư nông nghiệp Hùng Nguyên, là nhà phân phối, chuyên cung ứng phân bón, các loại giống và thuốc bảo vệ thực vật. Từ năm 2021 đến nay, hoạt động ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, tạo việc làm ổn định cho 12 lao động thường xuyên với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng và 15 lao động thời vụ. Trung bình mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Không những chú trọng phát triển kinh tế gia đình, ông Hùng còn dành nhiều thời gian quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vượt khó vươn lên thoát nghèo. Xuất phát từ ý tưởng xây dựng quỹ khuyến học của địa phương nhằm hỗ trợ, động viên con trẻ và xây dựng xã hội học tập rộng khắp, năm 2015, ông Hùng cùng người bạn là ông Tùng, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thuỷ đứng ra đóng góp 23 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học thôn Á Đồng. Đồng thời tích cực vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức trong và ngoài địa phương đóng góp, ủng hộ sự nghiệp giáo dục. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao cộng với cái tâm, ông Hùng đã kêu gọi được sự ủng hộ quỹ khuyến học, tặng nhiều phần quà là cặp sách, xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Yên Trị, Trường tiểu học Ngọc Lương; hàng năm có các phần quà ủng hộ chi Đồng Mai, Trường mầm non Yên Trị, xã Yên Trị; cùng Hội doanh nhân đóng góp xây 1 nhà tình nghĩa xóm Tân Thành, xã Yên Trị… Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành phát động và đóng góp các loại quỹ, tuyên truyền, vận động mọi người dân cùng tham gia. Hàng năm, gia đình ông ủng hộ khoảng 55 triệu đồng vào các quỹ nhân đạo do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Tấm lòng ấm áp, nhân văn của ông Hùng đã tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình, học sinh vươn lên trong học tập, cuộc sống. Tấm lòng thiện nguyện cùng với những việc làm thiết thực đó đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện, xã hội, chương trình giảm nghèo ở địa phương. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của ông Hùng thực sự là tấm gương xứng đáng được biểu dương, khen ngợi. Nhiều năm liền gia đình ông được bình chọn gia đình văn hoá tiêu biểu, năm 2024 được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Đỗ Hà

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục