Ông Đinh Ý Quỳnh (đứng thứ ba từ phải sang) đang trò chuyện cùng người dân trong xóm trên con đường do gia đình ủng hộ cát, sỏi, ngày công san lấp mặt bằng.

Ông Đinh Ý Quỳnh (đứng thứ ba từ phải sang) đang trò chuyện cùng người dân trong xóm trên con đường do gia đình ủng hộ cát, sỏi, ngày công san lấp mặt bằng.

(HBĐT) - Đó là danh hiệu mà UBND huyện Kỳ Sơn tặng cho ông Đinh Ý Quỳnh, xóm Bẵn, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) về những đóng góp của ông cho sự phát triển KT-XH địa phương trong giai đoạn 2007- 2012 .

 

Ông Quỳnh tâm sự: Là thương binh hạng 4/4, tham gia chiến đấu ở chiến trường tây nam từ năm 1977 đến năm 1982 ông phục viên về quê hương. Thời kỳ đó, mặt bằng KT-XH còn nhiều khó khăn, bản thân mới xuất ngũ nghề nghiệp không có, vốn liếng eo hẹp, có năm gia đình ông thiếu ăn từ 1- 2 tháng. Không cam chịu nghèo đòi, người lính bộ đội Cụ Hồ, ông Đinh Ý Quỳnh luôn trăn trở và nung nấu ý định làm giàu trên chính quê hương. Ông đổ biết bao mồ hôi, công sức để trồng trọt, chăn nuôi và cũng nếm chịu không ít thấy bại. Rồi thành công cũng đến, những năm 1997- 1998, ông đầu tư trồng 1ha mía được giá, thắng lớn, thu về hàng chục triệu đồng. Với đức tính cần cù, chịu khó kết hợp với chăn nuôi lợn, gà ông bắt đầu của vốn tích lũy. Năm 2008, gia đình ông bắt đầu thành lập Công ty CP dịch vụ thương mại LD Hòa Bình với ngành nghề xây lắp, san ủi mặt bằng, làm vật liệu xây dựng. Sản xuất từng bước đi vào nề nếp, các cơ sở của công ty giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động với thu nhập bình quân từ 3,5- 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra còn tạo thêm hàng trăm ngày công cho con em địa phương tham gia trồng rừng những lúc nông nhàn. Với suy nghĩ, đời mình khó khăn không học hành đến nơi đến chốn, ông động viên 2 con chăm chỉ học tập. Đến nay, con lớn của ông đã có trình độ thạc sỹ và công tác tại Ngân hàng quốc tế, con thứ 2 là kỹ sư xây dựng về cùng ông phát triển công ty.

 

Vươn lên từ nghèo khó, ông Quỳnh luôn tâm niệm giúp đỡ cộng động cùng phát triển. Những năm gần đây, gia đình ông tích cực các hoạt động xã hội từ thiện và hưởng ứng các CVĐ lớn do tỉnh, huyện phát động như ngày thương binh- liệt sĩ 27/7, ngày vì người nghèo. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ông tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho các hộ chính sách khó khăn. Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, gia đình ông đã ủng hộ san lấp mặt bằng, nền móng, trang bị thiết bị nội thất nhà văn hoá xóm trị giá lên tới gần  50 triệu đồng. Gần đây, khi xóm có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, gia đình ông ủng hộ máy san lấp mặt bằng, cát sỏi đổ đường bê tông 500 m3 trị giá gần 70 triệu đồng. Gia đình ông còn ủng hộ cho các hộ dân trong xóm đi thăm quan các mô hình kinh tế ở các địa phương khác và các phong trào văn hoá, văn nghệ do địa phương tổ chức. Chị Đinh Thị Hà, chi hội trưởng phụ nữ xóm Bẵn phấn khởi cho biết: Hiện, xóm có 38 hộ, 186 nhân khẩu. Từ một xóm đời sống người dân còn nhiều khó khăn, các phong trào hoạt động yếu kém, nhờ sự hỗ đỡ, hỗ trợ của gia đình ông Quỳnh đã góp phần đưa xóm đạt làng văn hóa cấp huyện. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, khang trang, người dân yên tâm lao động sản xuất. Quan trọng hơn là tình cảm làng xóm ngày càng gắn bó tương trợ nhau cùng xây dựng cuộc sống mới.

 

Với những nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho cộng đồng, gia đình ông Đinh Ý Quỳnh nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Bản thân CCB Đinh Ý Quỳnh vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB giúp nhau xóa đói- giảm nghèo, kinh doanh giỏi và được địa phương bình chọn là công dân kiểu mẫu.

 

                                                       Hương Lan

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục