Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thùy vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh trong dịp kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do tỉnh ta tổ chức ngày 11/6/2013.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thùy vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh trong dịp kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do tỉnh ta tổ chức ngày 11/6/2013.

(HBĐT) - Trong những năm qua, ngành GD&ĐT thành phố Hoà Bình nói riêng, tỉnh ta nói chung liên tục xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thùy – giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1, tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 4, 5, trường tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình) là một trong những nhân tố điển hình. Nhiều năm liên tục, cô Thùy luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt mọi công việc được giao.

 

Trong giảng dạy và giáo dục học sinh, cô luôn có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", tiếp tục thực hiện tốt CVĐ "Hai không", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Cô luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn của Bộ GD-ĐT, không cắt xén, dồn ép chương trình, soạn bài đầy đủ có chất lượng trước khi lên lớp, dạy học theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Theo đánh giá của phòng GD – ĐT thành phố, cô Nguyễn Thị Thùy thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học, làm đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh. Trong dạy học, cô luôn chú ý đến mọi đối tượng, đặc biệt chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu trong giờ dạy, giờ tự học. Trong chủ nhiệm lớp, cô Thùy luôn đi sâu, đi sát học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng từng học sinh để kịp thời giúp đỡ học sinh. Nhờ đó, năm học 2012 - 2013, đối với chất lượng đại trà, về hạnh kiểm 100% học sinh do cô chủ nhiệm đạt loại thực hiện đầy đủ. Về học lực có 92,1% học sinh đạt loại giỏi, 5,3% học sinh đạt khá và 2,6 % học sinh trong lớp đạt trung bình. Đối với chất lượng mũi nhọn, học sinh tham gia giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh, bao gồm: 2 giải nhất, 5 giải nhì, 1 giải ba; học sinh tham gia giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố có 30 em, trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích, 6 em được công nhận giỏi… Ngoài ra còn nhiều cuộc thi đối với học sinh do cô Thùy hướng dẫn về các môn toán trên mạng internet, tiếng Anh trên mạng internet, vẽ tranh thiếu nhi, an toàn giao thông cấp thành phố, có đến hàng chục em đã đạt giải cấp quốc gia, tỉnh và thành phố.

 

Nhờ việc không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năm 2012, cô Thùy đã viết ra sáng kiến “Rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5” được xếp loại A cấp trường và tiếp tục đề nghị cấp trên xét xếp loại. Trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cô Thùy luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của trường và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cô cũng thường xuyên tham gia xây dựng khối đoàn kết, trật tự an ninh tổ dân phố, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liên tục, cô Nguyễn Thị Thùy luôn đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen trong phong trào thi đua “Hai tốt”. Đặc biệt, trong năm 2012, cô Nguyễn Thị Thùy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Nhà giáo ưu tú.

 

 

                                                            Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục