(HBĐT) - Công trình cầu Hòa Bình 3 là dự án trọng điểm của thành phố Hòa Bình. Dự án được khởi công vào năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 435 tỷ đồng. Tính đến thì điểm hiện tại, dự án cầu Hòa Bình 3 đạt sản lượng thực hiện trên 260 tỷ đồng. Giá trị thanh toán bao gồm tiền tạm ứng và hồ sơ thanh toán đạt 231 tỷ đồng.

Khoảnh khắc mùa xuân trên khắp nẻo đường Việt Nam

Những lễ hội, cánh đồng hoa được các tay máy chuyên nghiệp ghi lại trong dịp Tết, từ Nam ra Bắc.

Thành phố Hòa Bình:
Rực rỡ màn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019

(HBĐT) - Trong tiết trời xuân ấm áp, hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình hòa vào dòng người đổ dồn về khu vực Quảng trường Hòa Bình để cùng nhau chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019. Tại khu vực Quảng trường được trang hoàng đèn led rực rỡ đa sắc màu lung linh, rực rỡ. Người dân hân hoan, phấn khởi và ước mong một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Hòa Bình đã có mặt để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. 

Trải nghiệm bữa cơm "vào Tết" của người Mường

(HBĐT) - Theo phong tục, đối với người Mường, Tết Nguyên Đán thực sự bắt đầu từ ngày 27 - 28 tháng Chạp. Đây là cái Tết quan trọng nhất, to nhất trong một năm. Trong dịp Tết, mỗi nhà tổ chức một bữa cơm thịnh soạn nhất để dâng tổ tiên và thần thánh, bữa đó gọi là làm Tết. Gia đình nào có cả một con lợn thịt trong tết thì được coi là ăn nên làm ra, tổ tiên vui mừng, con cháu hoan hỉ. Phóng viên Báo Hòa Bình điện tử đã ghi lại bữa cơm vào tết của một gia đình người Mường tại thành phố Hòa Bình. 

Muôn hoa khoe sắc đón xuân về

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khắp các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Hòa Bình ngợp sắc hoa xuân. Đặc biệt khu vực quảng trường Hòa Bình đã thực sự trở thành "Chợ hoa Tết" ấn tượng. Nào hoa đào thắm hồng, sắc vàng rực của quất, bưởi; nụ cười tươi rói của người bán, người mua, người bán, người làm duyên chụp ảnh... Tất cả tạo nên một không gian, không khí đón xuân mới rộn ràng.

Cuộc sống khó khăn của hộ dân tái định cư ở xã Tuân Đạo

(HBĐT) - Tuân Đạo là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn. Những trận mưa lớn hồi tháng 10 năm 2017 đã khiến không ít hộ dân ở xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) nơm nớp nỗi lo mất nhà cửa vì sạt lở đất. Đến năm 2018, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra khiến tình trạng sạt lở, sụt lún đất ngày càng nghiêm trọng, 34 hộ dân ở xã nghèo này buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới. Sau nửa năm chuyển về nơi ở mới, đời sống của bà con nơi đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Làng nghề quất cảnh Tứ Liên vào vụ Tết

Làng quất cảnh Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh. Những năm gần đây, người trồng quất cảnh của làng đã nhận ra xu hướng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng quất truyền thống, đó là trồng quất thế, quất bon-sai.

Dòng người đổ về trung tâm thành phố ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam

(HBĐT) - Chiến thắng kịch tính của đội tuyển Việt Nam trước Jordan sau loạt luân lưu giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 khiến cổ động viên vỡ òa cảm xúc vung mừng. Hòa cùng niềm vui chung cả nước, ngay sau khi kết thúc trận đấu, cổ động viên Hòa Bình đã ra đường hò reo ăn mừng chiến thắng.


Khởi động sản xuất vụ Xuân 2019

(HBĐT) - Đợt không khí lạnh vừa kết thúc, thời tiết hiện giờ là điều kiện thuận lợi để triển khai sản xuất, đảm bảo khung thời vụ vụ Xuân. Bà con nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị mọi điều kiện và bắt tay vào sản xuất với khí thế đầu vụ. Đồng đất các địa phương vang reo tiếng máy reo, mọi người, mọi nhà hăng say ra đồng với tinh thần lao động khẩn trương, hối hả.

Xử lý xong hố “ tử thần” trên Quốc lộ 12 B

(HBĐT) -Vào tối 9/1, trên QL 12 B, địa phận xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, Tân Lạc bống dưng xuất hiện hố " tử thần” rộng khoảng hơn 1 m, sâu cỡ 7-8 mét, đoạn đường đang được đầu tư, sửa chữa gây hoang mang cho người dân và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hoa đào Nhật Tân chuẩn bị đón Tết

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân làng đào truyền thống Nhật Tân (Hà Nội) đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa… sẵn sàng cung ứng đào trong dịp Tết Kỷ Hợi.

Người dân thành phố Hòa Bình đón Tết dương lịch trong giá rét

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, người dân các tỉnh phía Bắc nói chung, thành phố Hòa Bình nói riêng đang hứng chịu đợt rét đậm có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Thời tiết trong những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch duy trì từ 10- 13 độ C. Mặc dù vậy, người dân thành phố Hòa Bình vẫn đổ xô ra đường để vui chơi, mua sắm và cùng nhau tham gia các hoạt động đón chào năm mới 2019 an lành, hạnh phúc.

Hàng ngàn người đến nhà thờ giáo xứ Hòa Bình trong đêm mừng Giáng sinh

(HBĐT) - Tối 24/12, hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình đổ về nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rộn ràng đón Giáng sinh.

Rực rỡ sắc bàng mùa thay lá

(HBĐT) - Chọn cho mình sắc vàng rực rỡ, sắc đỏ tươi trước khi nhường cành cho những chồi xanh mới chào xuân, lá bàng những ngày đông này thật ấn tượng. Nổi bật trên từng con phố, bên khung cửa sổ, góc sân trường…sắc vàng mùa thay lá đã khiến cho bao người ngẩn ngơ, hoài niệm.

Chung kết lượt về AFF Suziki Cup 2018 Việt Nam- Malaysia:
Thành phố Hòa Bình nóng trước giờ G

(HBĐT) - Mặc dù còn gần 3 giờ đồng hồ nữa bóng mới lăn trên "chảo lửa” Mỹ Đình, tuy nhiên khắp các tuyến phố ở thành phố Hòa Bình đã rộn ràng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu. Nhiều đoàn xe nối đuôi nhau diễu hành trên khắp các tuyến đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Chi Lăng… để tiếp lửa cho tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tất cả cùng nhau háo hức đón chờ trận chung kết kịch tích, hấp dẫn giữa Việt Nam- Malaysia vào lúc 19:30 tối nay.

Người dân thành phố Hòa Bình đón đợt rét đậm đầu tiên

(HBĐT) - Từ ngày 8/12, Hòa Bình đón đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm 2018. Không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh ta giảm sâu, chỉ còn dao động từ 12- 15oC, vùng núi trên 10 độ C. Tại thành phố Hòa Bình, không khí lạnh kèm theo mưa phùn đã ảnh hưởng gây ra những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi nhận lại một số hình ảnh hoạt động của người dân thành phố Hòa Bình trong đợt rét đậm đầu tiên.

Cuộc sống mới ở Khu tái định cư xóm Lau Bai

(HBĐT) - Khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) đã thay đổi sau hơn 1 năm kể từ cơn bão lịch sử quét qua vào tháng 10/2017. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, KTĐ xóm Lau Bai được quy hoạch với diện tích 4,8 ha đã dần hình thành. Hiện nay khu tái định cư Lau Bai có 33 hộ, 127 nhân khẩu. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đầy đủ, bà con nhân dân phấn khởi khi được di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và ổn định cuộc sống ở nơi ở mới.

TP Hòa Bình: Hàng ngàn người dân đổ ra đường ăn mừng Việt Nam vào chung kết AFF Cup

(HBĐT) - Vượt qua Philippines ngay tại trên sân Mỹ Đình tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé vào chung kết gặp tuyển Malaysia. Cùng với cổ động viên trên cả nước, hàng ngàn người dân thành phố Hòa Bình cũng đã đổ ra đường ra đường mừng chiến thắng.

Ấn tượng Mường Ải

(HBĐT) - Có dịp trở lại Mường Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc với những trải nghiệm khó quên về một làng Mường đẹp, nên thơ, được bao bọc bởi những rặng cây xanh mát và những ngọn đồi thấp thoáng. Làng yên bình với những ngôi nhà sàn truyền thống bên những thửa ruộng lúa nước, nương ngô. Đặc biệt, nơi đây có những con người cần cù, chịu khó, luôn giữ nhiều nét truyền thống trong đời sông sinh hoạt cũng như các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tình trạng san đất, xây dựng dọc tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình

(HBĐT) - Đường Hòa Lạc Hòa Bình đã thông xe vào trung tuần tháng 10/2018, hiện vẫn chưa thu phí, đã xuất hiện tình trạng có nhiều xe quá khổ, quá tải chở đất đá lưu thông với tốc độ lớn gây mất an toàn giao thông. Cùng với đó là tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, san hạ đất, xây dựng dọc tuyến đường. Dưới đây là một số hình ảnh được Hòa Bình điện tử ghi lại.

Rùng mình trước “bẫy điện” tự kéo ở xã Gia Mô

(HBĐT) - Đến nay, xã Gia Mô (Tân Lạc) đã có điện lưới quốc gia được gần 15 năm. Thế nhưng, ở xã vùng sâu này hiện vẫn còn gần 100 hộ dân phải dùng cột tre tự kéo điện về để sử dụng. Kéo điện xa cả cây số nên điện không đảm bảo, cùng với đó là những "bẫy điện” giăng ở khắp nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy đến tính mạng của con người.

Độc đáo Bảo tàng thế giới cà phê tại Buôn Ma Thuột

Ngày 24.11, tỉnh Đắk Lắk chính thức mở cửa đón du khách tham quan Bảo tàng thế giới cà phê trong khuôn viên Dự án thành phố cà phê rộng hơn 45ha tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Sắc màu vùng cao Lũng Vân

(HBĐT) - Có dịp trở lại xã vùng cao Lũng Vân, huyện Tân Lạc đúng ngày chợ phiên. Vẫn những ấn tượng đặc biệt về những nét độc đáo của phiên chợ vùng cao; vẫn những sắc màu tươi tốt của cây trồng và đặc biệt là những nụ cười hiền hậu, thân thiện của người dân nơi đây cứ níu giữ, mời gọi hãy trở lại Lũng Vân nhiều lần hơn nữa!