Nằm ở phía Bắc của huyện Lạc Thuỷ, nơi có khí hậu ôn hoà, đất đai màu mỡ, do vậy cây chè đã bén rễ và phát triển trên đất xã Phú Thành vài chục năm nay. Bề dày kinh nghiệm kết hợp chặt chẽ với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hữu cơ hoá vườn chè, sản phẩm chè khô của xã Phú Thành nói riêng và huyện Lạc Thuỷ nói chung làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, mang lại cuộc sống ổn định, ấm no cho người dân nơi đây.


Từ trồng chè, gia đình anh Bùi Văn Linh, thôn Tân Phú, xã Phú Thành có thu nhập ổn định 300 triệu đồng/năm.

Toàn xã Phú Thành hiện có trên 130 ha chè, chủ yếu là giống chè mới LDP1 cho hiệu quả, năng suất cao, trong đó có 120 ha thời kỳ kinh doanh. Xác định chè là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng phương pháp hữu cơ hoá vườn cây, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học vào sản xuất, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước và đưa cơ giới hoá vào thu hoạch thay thế sức người.

Anh Bùi Văn Linh - hộ dân trồng chè của xã chia sẻ: Gia đình hiện có 1,4 ha, trồng chè trên 15 năm nay. Giá hiện tại từ 200 - 250 nghìn đồng/kg chè khô. Với diện tích này, mỗi năm sau khi trừ chi phí đã cho gia đình thu lãi gần 300 triệu đồng. Áp dụng triệt để phương pháp hữu cơ hoá vườn chè, cứ hết vụ tháng 10, tháng 11, gia đình lại cầy xới 1 lần, bón phân hoai mục như phân trâu, bò, gà, vịt… ủ từ 6 tháng đến 1 năm mới đem ra bón, không dùng phân hoá học”.

Khi những đồi chè dần thích nghi với phương thức canh tác mới, hiệu quả về kinh tế còn được thể hiện ở chi phí chăm sóc giảm đáng kể so với dùng phân và thuốc trừ sâu hoá học. Chất đất đã không còn bị chai cứng mà trở nên tơi xốp, dễ canh tác. Cây chè khoẻ, sinh trưởng tốt, năng suất ổn định. Môi trường đất, nước và không khí dần được cải thiện. Từ chăm sóc, cắt hái đến sao sấy đều dùng bằng máy. Do vậy, năng suất và hiệu quả kinh tế, chất lượng chè đã được nâng lên, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường. Đặc biệt chất lượng chè thay đổi rõ rệt, búp chè tươi có màu xanh sáng, lá chè dày, đọt ngắn, pha có vị đậm, mùi thơm đặc trưng. Hiện nay, sản lượng chè búp tươi của xã Phú Thành đạt từ 20 - 25 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí cho người trồng chè thu lãi trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay, sản phẩm chè khô của huyện Lạc Thuỷ đã được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. Để bảo vệ và phát huy giá trị của thương hiệu "Chè Sông Bôi”, huyện Lạc Thuỷ tiếp tục chỉ đạo việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Vận động nhân dân chuyển đổi những khu vườn tạp kém hiệu quả sang trồng chè. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá để khẳng định vị thế của sản phẩm "Chè Sông Bôi” đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo ngay trên mảnh đất quê hương.

 

Nguyễn Chung

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thuỷ)

Các tin khác


Cô gái người Dao nuôi hy vọng khôi phục nghề dệt thổ cẩm

(HBĐT) - Tại cuộc thi "Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2022” do Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu phối hợp với AEA Việt Nam tổ chức, cô gái người Dao Tiền Lý Thị Hằng ở xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã xuất sắc giành giải bạc với dự án "Củng cố và phát triển sản phẩm thổ cẩm xóm Sưng”. Dự án với ý tưởng khôi phục, gìn giữ và phát huy các sản phẩm thổ cẩm để nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định, đồng thời quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc đến với du khách trong nước và quốc tế.

Xã Suối Hoa: Thanh niên gặp khó khi khởi nghiệp

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên xã Suối Hoa (Tân Lạc) có 160 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại 12 chi đoàn. Thực tế cho thấy, thanh niên khi mới bắt tay vào khởi nghiệp, đa phần gặp khó khăn về thiếu vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng khởi nghiệp hạn chế, loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm… Không ngoại lệ, ĐVTN xã Suối Hoa cũng phải đối mặt với những trở ngại này.

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục