(HBĐT) - Đẩy mạnh phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Đoàn Kết (Yên Thủy) tích cực lao động sáng tạo, sôi nổi, nhiệt tình trong các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cách làm hay, gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, để lại dấu ấn đẹp trong màu áo xanh tình nguyện.


Hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, anh Bùi Văn Tư, xóm Mền 1, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) phát triển mô hình nuôi thỏ, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Trọng, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Đoàn xã có 9 chi đoàn, gồm 8 chi đoàn thôn, xóm, 1 chi đoàn trường học, với 464 đoàn viên. Thời gian qua, công tác Đoàn xã đã đi vào nề nếp, các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, ngày Chủ nhật xanh, kế hoạch nhỏ, đền ơn - đáp nghĩa… Trong đó, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp" được đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu, với những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, đóng góp cho sự phát triển KT-XH của địa phương”.

Đến thăm mô hình nuôi thỏ của anh Bùi Văn Tư, xóm Mền 1, ĐVTN tiêu biểu phát triển kinh tế, anh Tư cho biết: "Hưởng ứng phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, được sự trợ giúp về vốn, kỹ thuật của Đoàn xã và các ĐVTN tâm huyết, tôi đã xây dựng mô hình nuôi thỏ lấy thịt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cứ 2-3 tháng xuất chuồng 1 lần, giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, đầu ra ổn định, mô hình đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm”.

Nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn, đến nay, mô hình đã có hơn 500 con thỏ, bán giống và bán thỏ thịt cho các nhà hàng, hộ chăn nuôi thỏ khác trong và ngoài địa bàn. Nguồn cung không đủ cầu, anh Tư tiếp tục mở rộng chuồng trại, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật cho những người muốn học theo mô hình.

Đồng chí Bùi Văn Trọng, Bí thư Đoàn xã cho biết thêm: "Đối với phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, thời gian qua, Đoàn xã đã tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua Ngân hàng CSXH. Nhiều ĐVTN được hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Ngoài ra, Đoàn xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật, thăm quan các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cho ĐVTN, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng tổ chức, cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh”.

Với phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, từ năm 2019 đến nay, Đoàn xã đã cử 45 cán bộ, ĐVTN đi dự các lớp tập huấn về KH-KT về trồng cây có múi, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ vào sản xuất, từ đó xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Song song với phong trào khởi nghiệp, Đoàn xã tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nửa nhiệm kỳ qua, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực, sáng tạo như: tổ chức 45 buổi lao động tình nguyện, thu hút 1.320 lượt đoàn viên tham gia; nạo vét 10 km kênh mương nội đồng, đào đắp 460 m3 kênh mương, vận chuyển 5 tấn rác thải, trồng 347 cây xanh. Trong xây dựng nông thôn mới, các đoàn viên hiến 400 m2 đất, dỡ nhiều đoạn tường bao, góp ngày công, vật liệu xây dựng các công trình giao thông. Đoàn xã còn tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong dịp lễ, Tết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Từ phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp", đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong ĐVTN, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đoàn xã nhiều lần được nhận giấy khen của huyện Đoàn vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.


Hoàng Anh


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục