Các khu di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò và một số điểm tham quan trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm dừng đón khách để tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Covid-19 ở các khu di tích

Theo Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, ngay từ chiều 9-3, các điểm di tích do đơn vị quản lý sẽ tạm dừng đón khách để phun khử khuẩn nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn mức cao nhất cho du khách.

Trong thời gian này, Ban quản lý các khu du tích sẽ tổ chức vệ sinh, khử trùng, trang bị những kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho nhân viên. Cũng trong đợt đóng cửa tạm thời để vệ sinh khử khuẩn này, còn có các di tích 48 Hàng Ngang, 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, Tượng đài Lý Thái Tổ, di tích đền Bà Kiệu và Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc Hà Đông.


Sáng 10-3, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã dán thông báo tạm dừng đón khách tham quan, nhằm phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn các khu vực tại di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các công trình.

Việc phun khử khuẩn được tiến hành hai lần/ tuần để đảm bảo an toàn trước khi đón khách du lịch trở lại.

Tại khu di tích đền Ngọc Sơn, một tổ công tác gồm ba người thay phiên nhau phun làm nhiều lần ở mỗi địa điểm đã chỉ định sẵn bằng bột Cloramin B pha loãng.

Đây là lần thứ hai trong năm nay (trước đó vào ngày 4-2) Hà Nội cho tạm dừng hoạt động các khu di tích, danh thắng trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Nhân viên y tế tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại di dích Vua Lê.

Từ tối 9-3, khu di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã tạm thời dừng đón khách để tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn.

Dự kiến việc phun khử khuẩn sẽ được hoàn tất vào tối 10-3. Nếu không có gì bất thường, dự kiến trong ngày mai các điểm di tích tại Hà Nội sẽ mở cửa đón khách trở lại.



                                         Theo Nhandan

 

 

 

 

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục