(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Yên Thủy hiện có 53 hồ, đập lớn và 12 hồ, đập nhỏ với tổng dung tích khoảng 14,79 triệu m3, trong đó có các hồ lớn với dung tích trên 1 triệu m3 như hồ Ngọc Lương II, Me I, Lương Cao… Đây được xác định là những công trình trọng điểm cần tăng cường bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mùa mưa bão đang có những diễn biến ngày càng phức tạp.

Văn phòng công sở lấn chiếm toàn bộ vỉa hè

(HBĐT) - Nhiều năm qua, trên tuyến đường An Dương Vương, tổ 5B, phường Phương Lâm (TPHB) tồn tại văn phòng công sở nằm sát mép đường. Đây là trụ sở cũ của Công ty Môi trường đô thị thành phố Hòa Bình.

Tàu ngầm mini “made in Việt Nam” xuất ngoại

Xưởng cơ khí của kỹ sư Phan Bội Trân nằm khép nép trong con hẻm của đường số năm, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nhưng trong khuôn viên rộng chừng 500 m2 ấy, chứa cơ man là máy móc, khuôn mẫu, vật liệu cứng. Đã 60 tuổi, kỹ sư Phn Bội Trân vẫn “gồng mình” 24/24 giờ trong cái xưởng hầm hập nắng phương nam.

Huyện Yên Thủy:
Đình, hoãn thi công, nhiều công trình giao thông xuống cấp nghiêm trọng

(HBĐT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn 3 xã Bảo Hiệu, Hữu Lợi, Đoàn Kết (Yên Thủy), tháng 9/2011, công trình đường Bảo Hiệu - Hữu Lợi được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 32,2 tỷ đồng từ nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh.

Huyện Tân Lạc:
Cấp trên 1 vạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt, 6 tháng đầu năm, huyện Tân Lạc đã cấp 10.555 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 1.438,28 ha, đạt 97% kế hoạch tỉnh giao.

Đầu tư xây dựng 15 cầu nông thôn trong giai đoạn 2014-2020

(HBĐT) - Theo Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020, tỉnh Hoà Bình được đầu tư xây dựng 15 cầu nông thôn trên địa bàn 4 huyện: Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ và Đà Bắc.

Tập trung trồng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng

(HBĐT) - Theo Sở NN &PTNT, từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 300 dự án có sử dụng đất lâm nghiệp được cấp phép đi vào hoạt động. Trong đó, 139 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đang hoạt động nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Các dự án này sử dụng trên 20.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất lâm nghiệp cần chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng trên 2.000 ha.

Huyện Đà Bắc:
Thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng - chống lũ bão

(HBĐT) - Năm 2013, huyện Đà Bắc xuất hiện những trận lốc xoáy và mưa đá làm ảnh hưởng đến SXNN của nhân dân; thiệt hại do thiên tai gây ra làm 2 người chết, 367 nhà tốc mái, 3 nhà đổ sập hoàn toàn; lật và chìm 5 thuyền tại xã Suối Nánh, Đồng Ruộng, Mường Tuổng, Vầy Nưa; làm gãy đổ 1.400 gốc luồng, 90, 4 ha cây lâm nghiệp, 205 ha lúa và hoa màu. Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông cục bộ tại 3 xã Hào Lý, Cao Sơn, Mường Chiềng; lũ lớn làm cuốn trôi và hỏng 2 công trình nước sinh hoạt, một số đoạn mương và bai tạm bị vỡ tại các xã Tân Pheo và Mường Chiềng. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra khoảng gần 3, 5 tỷ đồng.

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hoàn lưu bão số 2

(HBĐT) - Vừa qua, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ra mưa to trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại một số nơi khá lớn: Đà Bắc 43 mm, Cao Phong 24 mm, Lạc Sơn 24 mm, Lương Sơn 23 mm, Mai Châu 22 mm... Trước diễn biến phức tạp của cơn bão và hoàn lưu bão, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các phương án ứng phó. Kết quả là đã hạn chế được đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Huyện Kim Bôi:
Siết chặt công tác quản lý việc khai thác khoáng sản trái phép

(HBĐT) - Trước hàng loạt những biến cố xảy ra gây bất ổn về ANTT - ATXH mà nguyên nhân xuất phát từ việc khai thác khoáng sản trái phép, huyện Kim Bôi đã siết chặt công tác quản lý trong lĩnh vực này.

Hội bảo vệ quyền lợi NTD triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 25/7, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Triển khai công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TBXH, Sở KHCN, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Hội nghị trực tuyến Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

(HBĐT) - Sáng 24/7, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa

(HBĐT) - Đến ngày 22//7, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa 2014 với tổng diện tích lúa đã cấy khoảng 23.253 ha, tổng lượng mạ đã gieo trên 1.200 tấn. Như vậy, toàn bộ diện tích lúa trong vụ này đã được đảm bảo khung thời vụ tốt, cơ cấu các trà lúa tập trung chủ yếu là trà sớm và chính vụ. Hiện nay, trà sớm và chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà muộn bén rễ - hồi xanh, các địa phương đang tập trung chăm sóc diện tích lúa đã cấy đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng màu vụ hè thu.

Huyện Kim Bôi:
Nhiều vị trí giao thông không đảm bảo an toàn mùa mưa, lũ

(HBĐT) - Theo đồng chí Bùi Văn Thiến, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Kim Bôi, toàn địa bàn có 807,1 km đường giao thông, trong đó có 154,7 km do tỉnh quản lý, 34 km do huyện quản lý và 618,4 km do xã quản lý. Những năm qua, các công trình giao thông nhờ được đầu tư, nâng cấp từ các chương trình, dự án nên việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn so với trước đây. Tuy nhiên còn một số tuyến đường do ảnh hưởng các trận mưa bão các năm trước mặc dù đã đầu tư sửa chữa tạm thời nhưng chưa được khắc phục triệt để. Các tuyến đường ở các xã hầu hết nằm dưới chân đồi, chân núi nên nguy cơ sạt lở luôn thường trực vào mùa mưa bão.

Cao Phong: Xử lý 8 vụ vi phạm lâm luật

(HBĐT) - Đến nay, huyện Cao Phong đã chuẩn bị đầy đủ cây giống, vật tư thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2014, trong đó trồng rừng sản xuất theo nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh 50 ha, các dự án khác và nhân dân tự trồng 350 ha. Dự kiến hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong tháng 9.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 22/7, tại Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

TP Hòa Bình:
Cháy 3 ki ốt chợ Hữu Nghị giữa lúc trời mưa to, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

(HBĐT) - Theo thông tin từ quần chúng nhân dân, vào hồi 21h30’ ngày 19/7, tại chợ Hữu Nghị (tổ 15 - phường Hữu Nghị - thành phố Hòa Bình) khi trời đang mưa to đã xảy ra vụ cháy lớn.

Sơ tán khoảng 119 nghìn người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 2

* Bão đi vào khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư: Hồi 22 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Quảng Ninh: Bão số 2 gây thiệt hại tại Móng Cái

Đến thời điểm này, 10 giờ ngày 19-7, bão số 2 đang ảnh hưởng trực tiếp tới Quảng Ninh. Tại đảo Cô Tô và Móng Cái có gió giật mạnh cấp 10, mưa to; tại huyện Hải Hà, Tiên Yên có gió giật cấp 8, cấp 9; tại TP Hạ Long gió giật cấp 8 và cấp 9. Các địa phương trong tỉnh đã có nơi mưa vừa và rất mưa to.

Di dời khẩn cấp hơn 2 nghìn hộ dân về nơi tránh, trú bão số 2

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 2, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn trương di dân tại một số địa bàn xung yếu trên địa bàn TP Móng Cái.

Bão số 2 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, gây mưa to, gió giật mạnh

Lúc 4 giờ, sáng 19-7, tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 108,9 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15 - 16. Hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Huyện Kim Bôi:
Sơ tán 33 hộ dân xã Vĩnh Đồng trước cơn bão Rammasun

(HBĐT) - Chiều ngày 18/7, huyện Kim Bôi đã tổ chức sơ tán 33 hộ dân thuộc hai xóm Chanh Trên và Chanh Dưới, xã Vĩnh Đồng đến khu tái định cư trước khi cơn bão Rammasun đến. Hai xóm trên nằm ven dòng suối Chiềng với gần 90 hộ, trong đó 67 hộ trong diện nguy hiểm khi có mưa lũ thuộc diện phải di rời. Cơn lũ năm 2007, nước lũ đã làm ngập nhà cửa, hoa màu, cuốn trôi một số tài sản của nhân dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã triển khai dự án di dân tái định cư cách chỗ ở cũ khoảng 2 km. Mặc dù đã có nhà nhưng mới chỉ có 34 hộ di chuyển, 33 hộ vẫn ở lại sinh sống.

Xã Quý Hòa (Lạc Sơn):
Có 19 hộ trong diện nguy hiểm khi mưa lũ cần di chuyển

(HBĐT) - Chiều ngày 18/7, Ban chỉ huy PCLB xã Quý Hòa (Lạc Sơn) đã tuyên truyền, vận động các hộ dân ở xóm Dọi II sơ tán đến nơi an toàn. Xóm có 19 hộ trong vùng nguy hiểm (nhà xây dựng trong khu vực dưới chân và trên đồi đất xuất hiện khe nứt, trượt lún). Trong đó, gia đình ông Bùi Văn Dịu trong vùng nguy hiểm nhất đã sơ tán người và tài sản đến gia đình người họ hàng ở xóm Khả. Các gia đình còn lại, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ huy PCLB xã tuyên truyền để nhân dân sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.

Huyện Kim Bôi: Chưa có xã nào đạt tiêu chí số 17 về môi trường

(HBĐT) - Theo BCĐ 800 huyện Kim Bôi, hiện trên địa bàn huyện có 23 công trình nước sạch đang hoạt động phục vụ cho hơn 7.000 người được hưởng lợi trực tiếp (trong đó có 5 công trình được xây mới năm 2013 với tổng kinh phí là 7,52 tỉ đồng).