(HBĐT) - Ngay sau vụ việc Giàng A Sùng (sinh năm 1986) trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia dùng súng tự chế bắn chết anh họ là Giàng A Thào (sinh năm 1965) trú cùng xóm do nghi bị bỏ bùa, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ huyện Mai Châu cùng các ngành, đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nắm, hiểu và tích cực bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hoá mới...


Không chỉ riêng ở Hang Kia mà công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá mới đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp cùng các ngành, đoàn thểtrong toàn huyện coi trọng. Đồng chí Hà Thị Huân, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Mai Châu cho biết: Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tạo thành cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá mới sôi nổi trong toàn huyện. Về phía Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/HU nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ như Chỉ thị số 10-CT/HU về tăng cường tuyên truyền, phòng chống mê tín dị đoan và nạn tảo hôn trên địa bàn huyện.


Thời gian qua, người dân xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã thực hiện có hiệu quả mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh", qua đó góp phần xây dựng đời sông văn hóa tốt đẹp.

Từ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương về xây dựng đời sống văn hoá mới, huyện Mai Châu đã tập trung thực hiện nhiều mô hình xây dựng đời sống văn hoá mới với cách làm hay. Ví như mô hình xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang tại 2 xã vùng đồng bào dân tộc Mông ở Hang Kia, Pà Cò. Theo phong tục truyền thống, lễ tang của người Mông ở 2 xã còn lưu giữ nhiều hủ tục lạc hậu... Theo đó, mỗi khi có người chết, người ta đem thi thể đặt trên ván gỗ giữa nhà rồi mời thầy cúng về làm lễ trong nhiều ngày, vẫn bón cơm cho người chết. Đặc biệt, trong quá trình làm tang ma, người dân không cho vào quan tài như các dân tộc khác mà buộc thi thể người chết lên giá đỡ dựng bên cạnh bàn thờ cho đến khi hạ huyệt. Mỗi đám ma thường kéo dài từ 5 - 7 ngày. Quá trình tổ chức tang ma, việc ăn uống linh đình, tốn kém vẫn diễn ra...

Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể huyện Mai Châu đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông xóa bỏ tập tục lạc hậu này, thực hiện mô hình "xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang” của đồng bào dân tộc Mông. Theo đồng chí Sùng A Sía, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Cò: Sau quá trình kiên trì vận động, tháng 6/2016, lần đầu tiên ở Pà Cò có gia đình đưa người chết vào quan tài. Đó là gia đình ông Sùng A Chừ ở xóm Chà Đáy. Sau khi mẹ mất, ông Chừ đã tổ chức khâm liệm vào quan tài, không để ngoài, không thực hiện tập tục bón cơm cho người chết. Việc tổ chức tang ma được tiến hành nhanh, gọn, không để thi thể người chết trong nhà quá 48h.

Sau gia đình ông Sùng A Chừ là gia đình ông Mùa A Páo ở xóm Xà Lĩnh, sau khi có người qua đời, gia đình tổ chức khâm liệm vào quan tài, trong tang ma không có cảnh mổ trâu, thịt lợn, ăn uống linh đình. Thấy được những lợi ích từ việc tổ chức tang ma theo nếp sống văn minh, mới đây, gia đình ông Phàng A Sồng, xóm Pà Cò Con từ chỗ để người chết (ông nội) treo dây đã hạ xuống cho vào quan tài làm lễ...

Không chỉ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện các chủ trương về xây dựng đời sống văn hoá mới, thời gian qua, huyện Mai Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua bình xét, toàn huyện có 67/138 xóm, bản, khu dân cư đạt "Khu dân cư văn hoá”, bằng 48,55%; 9.874/13.263 hộ được công nhận "Gia đình văn hoá”, chiếm tỷ lệ 77,44%. Cùng với đó, huyện Mai Châu tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình xây dựng quỹ "Vì người nghèo”, "Tổ liên gia tự quản”, "mang, mặc trang phục truyền thống”, mô hình "thắp sáng đường làng, ngõ xóm”, mô hình "nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”... Có thể nói, từ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã từng bước góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hoá mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư ở Mai Châu những năm qua.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục