(HBĐT) - Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Thung Khe (Mai Châu) đã cứng hóa trên 49% đường giao thông; trên 96% người dân tham gia BHYT; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 92%. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất, xây dựng NTM, tư tưởng và nhận thức của người dân nơi đây từng bước được nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo của xã vùng cao.


Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ và UBND xã rà soát, bổ sung thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị với trọng tâm là giáo dục tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đoàn kết, sáng tạo và kính trọng nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn luôn được Đảng uỷ tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân.


Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ và người dân xã Thung Khe (Mai Châu) cùng chung sức xây dựng NTM. Đến nay, xã có trên 98% đường nội thôn, gần 50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các ngành, đoàn thể và người dân xã Thung Khe đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, không xa rời thực tế. Theo đó, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân gương mẫu trong phong trào xây dựng NTM. Đối với tiêu chí NTM số 2 về giao thông, năm 2017, người dân địa phương đã đóng góp ngày công lao động, hiến đất và tiền giá trị gần 67 triệu đồng. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, phát huy hiệu quả sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác ở cơ sở và tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng.

Phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lan tỏa rộng khắp ở các đơn vị, cơ sở hội. Các ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực xây dựng mô hình thiết thực, hiệu quả như: Hội LHPN với các mô hình phát triển kinh tế, nuôi lợn tiết kiệm; mô hình nuôi bò sinh sản của Đoàn thanh niên xã đã cải thiện đời sống của nhiều hộ; Hội CCB giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Hội viên các chi, tổ hội giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong lao động, sản xuất. Xuất hiện nhiều tấm gương hội viên nông dân điển hình trong phát triển kinh tế như hộ các ông: Lò Văn Hòa, Hà Văn Thu (xóm Thung Khe)…

Đồng chí Lò Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thung Khe cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.ư, tỉnh, huyện, xã về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn nơi đây từng bước được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 25%. Người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng thu nhập bình quân lên trên 10,3 triệu đồng/người/năm.


Thu Hằng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục