(HBĐT) - 10 năm liên tục trong tốp dẫn đầu của Đoàn Thanh niên huyện Mai Châu, Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác Đoàn đem lại hiệu quả rõ rệt. Các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng được đông đảo ĐV-TN nhiệt tình hưởng ứng tham gia.


 

Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu (Mai Châu) thăm hỏi, động viên, tặng quà ông Hà Công Dần, tiểu khu 1, là thương binh hạng 4/4, nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/2018.

 

Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐV-TN, Đoàn thanh niên thị trấn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước và các tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ tại nhà văn hóa 8 xóm, tiểu khu, thu hút hơn 1.000 lượt học sinh và phụ huynh tham gia; tuyên truyên Luật Hôn nhân và gia đình cho 42 lượt ĐV-TN; cử 10 ĐV-TN tham gia nói chuyện chuyên đề về "Giáo dục lối sống, đạo đức về hạnh phúc gia đình và công tác gia đình”.

Ban Chấp hành Đoàn thị trấn đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện và tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động như tặng 10 suất quà dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các gia đình chính sách trên địa bàn; chi đoàn các xóm: Pom Coọng, Vãng, Văn thường xuyên phối hợp với chi hội phụ nữ quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang khu vực đầu nguồn nước tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu dân cư; tích cực tham gia chương trình ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh... Đoàn thị trấn tích cực tham gia chương trình ra quân Tháng thanh niên năm 2018 do Huyện Đoàn Mai Châu phát động tại xóm Pom Coọng, thực hiện với việc đắp đê chống lũ tổng chiều dài hơn 100 m với 80 m3 đất, đá; san lấp nền nhà văn hóa xóm với 120 lượt ĐV-TN tham gia. Hoạt động tri ân người có công được quan tâm thực hiện, nhân dịp 27/7, Đoàn thị trấn đã tổ chức thăm hỏi, động viên thương, bệnh binh, gia đình chính sách và tặng 17 suất quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Để góp phần giữ gìn ANTT và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, Đoàn thị trấn tích cực tuyên truyền về tác hại và cách phòng, chống ma túy trong các chi đoàn. Hiện, trên địa bàn thị trấn có 84 đối tượng nghiện, trong đó, gần 20 người trong độ tuổi đoàn. Hàng năm, ĐV-TN đều tham gia mít tinh, diễu hành, tổ chức cho một số người nghiện đã hòa nhập cộng đồng nói chuyện, chia sẻ về tác hại của ma túy, những tâm tư, tình cảm, mong muốn được trở lại cuộc sống bình thường, tránh khỏi kỳ thị xã hội. Trong năm qua, Đoàn thị trấn đã giúp đỡ 2 thanh niên chậm tiến đi cai nghiện tại cơ sở bắt buộc. Để các đối tượng nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Đoàn thị trấn cùng các ngành, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, động viên, tặng quà, vận động tham gia tổ chức Đoàn để họ bớt mặc cảm, tự ti. Từ đó, nhiều người nghiện được tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương với thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Thực hiện công tác phát triển Đảng trong ĐV-TN, năm 2018, Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu đã giới thiệu và kết nạp được 8 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, có 14 đồng chí được chuyển Đảng chính thức. 100% đảng viên trong các chi đoàn đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động tình nguyện của địa phương.

 

Thanh Sơn

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục