(HBĐT) - Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, những năm qua, Hội CCB huyện Mai Châu đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động đầu tư thâm canh các giống mới cho năng suất cao, mở rộng quy mô đàn vật nuôi theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.


 Từ sự hỗ trợ của Hội CCB huyện, hội viên CCB xã Mai Hịch đã đầu tư chăn nuôi dê, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu chia sẻ: "Hội đã tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH tạo điều kiện giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất. Đến nay có 527 hộ hội viên được vay, tổng dư nợ hơn 59,2 tỷ đồng. Nhờ sử dụng đúng mục đích nên nguồn vốn vay đã mang lại hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình hội viên được cải thiện. Giúp hội viên đầu tư sản xuất có hiệu quả, Hội phối hợp với Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản, tạo điều kiện cho hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, qua các buổi thăm quan mô hình đã giúp hội viên thay đổi tư duy, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao".

Đến nay, hội viên Hội CCB huyện đã xây dựng 76 mô hình sản xuất, chăn nuôi hơn 3.500 con gia súc và phát triển trên 130 lồng nuôi cá trên lòng hồ sông Đà, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nhờ tích cực phát triển kinh tế, nhiều hội viên từ hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên có kinh tế ổn định. Toàn Hội có 24 cơ sở, 142 chi hội với 4.350 hội viên, trong đó trên 74% hội viên có mức sống khá, giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Bằng nghị lực của người lính, ông Vì Thái Hùng ở xã Chiềng Châu đang triển khai mô hình chăn nuôi dê, trâu, bò sinh sản cho thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng, nhờ vậy gia đình có điều kiện dựng nhà khang trang, sắm sửa đồ dùng sinh hoạt tiện nghi. Ông Hùng chia sẻ: Để có thành quả như ngày hôm nay, gia đình tôi phải cố gắng rất nhiều. Với phương châm còn sức khỏe là còn tất cả, có năm thua lỗ, vợ chồng tôi lại xoay vốn từ ngân hàng và vay quỹ của chi hội CCB để tiếp tục đầu tư. Số tiền thu nhập hàng năm ngoài để trả nợ, tôi còn dùng một phần mở rộng quy mô đàn dê. Đến nay, gia đình đã trả hết nợ, cuộc sống ổn định.

Từ chỗ đời sống được nâng lên, hội viên CCB trong huyện đã có điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội và tích cực tham gia xây dựng NTM. Riêng năm 2018, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Mai Châu đã động viên, thăm hỏi, tặng 3.000 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hội viên nghèo; tặng quà và giúp đỡ đối tượng chính sách 10 triệu đồng; ủng hộ xây nhà văn hóa 23 triệu đồng; xây dựng quỹ tình nghĩa đồng đội được 39 triệu đồng; chung tay xóa và làm mới 6 nhà ở cho hội viên; giúp nhân dân và hội viên CCB khắc phục hậu quả mưa lũ được 1.200 ngày công.

Phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo của Hội CCB huyện đã khơi dậy tinh thần đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường của hội viên trong phát triển kinh tế gia đình. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vượt lên hoàn cảnh để làm giàu chính đáng, cải thiện cuộc sống, trở thành tấm gương cho nhiều người noi theo.

 

                                        Thu Hường (Đài Mai Châu)


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục