(HBĐT) - Chú trọng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mai Châu đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, hội viên. Qua phong trào không chỉ giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống, mà còn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.


Thực hiện hiệu quả mô hình trồng bí, gia đình chị Hà Thị Hoa, xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu) từng bước nâng cao đời sống gia đình.

Ðể cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và T.Ư Hội LHPN Việt Nam, hàng năm, Hội LHPN huyện tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, huy động các tầng lớp phụ nữ tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Hội và đơn vị. Nổi bật phải kể đến phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội LHPN huyện triển khai đến 100% cơ sở Hội, chi hội bằng những hình thức phù hợp, linh động, sáng tạo.

Với mục tiêu mỗi năm, 1 cơ sở Hội đăng ký với chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trong toàn huyện đã giúp 15 hộ hội viên thoát nghèo, giúp 48 hộ đạt các tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch”. Phong trào thi đua "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các Hội tích cực triển khai thực hiện. Tiêu chí "3 sạch” được đông đảo hội viên hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ với các hoạt động, như: dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hoa ven đường tạo thành các đường hoa phụ nữ, đoạn đường phụ nữ tự quản... Ðáng chú ý, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được duy trì, nhân rộng, như: "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”; thu gom rác thải làm sạch đồng ruộng; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; nhà sạch, cổng đẹp; đoạn đường nở hoa... Trong năm 2019, các cấp Hội còn vận động hỗ trợ xây dựng được 10 mái ấm tình thương, 198 nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, như: Tuyên truyền, vận động chị em chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hội viên; tích cực khai thác, quản lý các nguồn vốn giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững; duy trì, phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản; vận động tham gia các ý tưởng khởi nghiệp... Nhờ vậy, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với mức thu nhập ổn định. Năm 2019, đã có 165 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được các cấp Hội giúp đỡ vươn lên thoát nghèo; giới thiệu được 74 gương điển hình tập thể về phát triển kinh tế, kinh doanh, du lịch, tạo việc làm cho lao động nữ. Bên cạnh đó, phong trào mỗi hộ gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch, nuôi từ 10 con gia cầm trở lên đến nay đã có trên 85% cán bộ, hội viên duy trì thực hiện tốt; nhiều hội viên không chỉ đảm bảo rau sạch và các sản phẩm gia cầm phục vụ gia đình, mà còn cung cấp ra thị trường, góp phần tăng thu nhập.

Đồng chí Hà Minh Huân, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, linh hoạt, các phong trào thi đua do Hội LHPN huyện phát động đã thu hút sự tham gia tích cực của chị em hội viên, phụ nữ. Thông qua phong trào thi đua và cuộc vận động, những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng kịp thời, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Từ những phong trào thi đua, cuộc vận động đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, tích cực tham gia công tác Hội. 

Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua không chỉ giúp các cấp Hội LHPN toàn huyện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, mà còn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên. Từ đó, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.


Thu Hường (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục