(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, Nhân dân xóm Nghẹ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập.

Đảng bộ xã Vạn Mai có 10 chi bộ, với 227 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã thực hiện đạt và vượt 9/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII đề ra. Do vậy, BTV Đảng ủy xã xác định tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải rốt ráo, nghiêm túc, quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Bắt đầu từ việc phổ biến, quán triệt nghị quyết, để tăng hiệu quả, xã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng với thành phần đại biểu tham dự gồm cả cán bộ, công chức xã, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và trưởng xóm. Đồng thời yêu cầu từng ngành, từng chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Quá trình triển khai, BTV Đảng ủy giao các đồng chí đảng ủy viên thường xuyên bám sát, hướng dẫn, định hướng các đơn vị, chi bộ mình phụ trách, từ đó nâng cao chất lượng kế hoạch, giải pháp thực hiện, kịp thời cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn trong tổ chức triển khai. Hàng tháng, BTV Đảng ủy đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó yêu cầu báo cáo tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội. Với cách làm này, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Vạn Mai bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Các chi bộ trường học giữ vững và tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia; các chi bộ nông thôn tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...

Cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, chúng tôi thăm chi bộ xóm Nghẹ - chi bộ đông đảng viên nhất của Đảng bộ xã với 54 đồng chí. Trò chuyện cùng chúng tôi, đồng chí Bí thư chi bộ Khà Thị Dừn cho biết: Một trong những chỉ tiêu chi bộ Nghẹ đặc biệt quan tâm là thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 38 triệu đồng. Chính vì vậy, ngay sau đại hội, chi bộ đã họp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong hộ, nhóm hộ mình phụ trách. Năm 2019, cả xóm mới chuyển đổi một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, dưa hấu, đến vụ chiêm xuân năm nay, diện tích chuyển đổi đã trên 10 ha. Với mức thu gấp 2-3 lần trồng lúa, chúng tôi tin tưởng, đến cuối nhiệm kỳ, xóm Nghẹ cùng với các xóm trong xã sẽ hoàn thành chỉ tiêu về thu nhập mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vạn Mai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; kinh tế; văn hóa, xã hội; QP-AN. Trong đó phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất hàng năm tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm; hàng năm hoàn thành thu ngân sách theo dự toán được giao... Đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Với các giải pháp cụ thể, rõ ràng và hiệu quả, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cùng sự nỗ lực của các chi bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện, chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo nên những đột phá cho địa bàn.


Hải Yến


Các tin khác


"Cây đại thụ" ở bản Mông

(HBĐT) - Họ là những cư dân vô cùng thuần phác và đôn hậu, đã dành cả đời để gắn bó với bản vùng cao còn nhiều khó khăn - Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Mỗi người, theo cách riêng của mình đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng bản Mông no ấm, bình yên. Họ lặng lẽ, tình nguyện làm "ngọn đuốc sáng” cho dân làng noi theo...

Huyện Mai Châu: Linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

(HBĐT) - Những năm qua, người dân huyện Mai Châu chú trọng chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, hoa màu khác có giá trị kinh tế cao hơn. Hướng đi này đã giúp bà con nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập.

Huyện Mai Châu: Phát huy vai trò “hạt nhân đoàn kết” của người có uy tín trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Ngay sau khi tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng già làng, trưởng họ tộc, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng dân cư năm 2020 do Hội đồng giáo dục QP-AN huyện tổ chức đầu năm 2021, già Sùng A Vờ, NCUT ở xóm Pà Cò con, xã Pà Cò (Mai Châu) đã tổ chức cuộc họp con cháu trong họ tộc, các hộ trong tổ liên gia phổ biến những thông tin, kiến thức mới được thu nhận để cùng nhau đoàn kết, xây dựng bản làng ấm no, yên bình.

Kiểm tra tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân trên địa bàn huyện Mai Châu

(HBĐT) - Sáng 24/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân 2021 trên địa bàn huyện Mai Châu.

Những học sinh dân tộc Thái đam mê sáng tạo khoa học

(HBĐT) - Tại hoạt động giao lưu các câu lạc bộ lập trình toàn quốc do Quỹ Dariu tổ chức tại Lâm Đồng, dự án "Cảnh báo lũ và sạt lở đất” của nhóm học sinh trường TH&THCS Nà Phòn (Mai Châu) vinh dự đoạt giải nhì. Điều đáng quý các em đều là người dân tộc Thái, có em thuộc diện hộ nghèo, mồ côi cha từ bé.

Về thung lũng Mai Châu vui điệu xòe Thái

(HBĐT) - Múa xòe có từ bao giờ, không ai nhớ. Chỉ biết từ xa xưa, người Thái đã có câu hát: "Không xòe không vui/ không xòe cây ngô không ra bắp/Không xòe cây lúa không trổ bông/Không xòe trai gái không thành đôi”. Bởi vậy, trong cuộc vui nào, đồng bào Thái cũng múa xòe. Vì rằng: "Anh không xòe thì hoa héo đi/ Em không xòe trời xuân qua đi...”. Với người Thái Tây Bắc nói chung và người Thái Mai Châu nói riêng, múa xòe như một phần của cuộc sống, như cơm ăn, nước uống hàng ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục