(HBĐT) - Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021, đến nay, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ công tác bầu cử theo quy định.

 


Ủy ban MTTQ phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Sau khi thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) gồm 11 đồng chí, UBBC phường đã ban hành các kế hoạch, thông báo, nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND phường được bầu. Theo đó, tổng số đại biểu được bầu là 21, tổng số đơn vị bầu cử là 5. Phường cũng đã hoàn thành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai. Trong hội nghị hiệp thương lần thứ hai, phường đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 42 ứng cử viên. Về ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ dân phố đối với người được giới thiệu ứng cử đều có ý kiến là đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường. 

Ngày 27/3, UBMTTQ phường triển khai lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 5 ứng cử viên đang sinh sống tại tổ dân phố số 1. Ông Trịnh Trung Chính, Bí thư chi bộ tổ 1 cho biết: Hội nghị có đông đảo Nhân dân trong tổ đến dự, mọi người rất phấn khởi. Bởi qua hội nghị này, Nhân dân phát huy được tính dân chủ, hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng bộ máy chính quyền, bộ máy của Nhà nước.

Theo kế hoạch, MTTQ phường Hữu Nghị tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với 27 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, các huyện và thành phố, HĐND phường, xã sinh sống trên địa bàn phường. Dự kiến kết thúc vào ngày 12/4.

Nói về công tác chỉ đạo bầu cử trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Hiện, chúng tôi tập trung chỉ đạo UBND phường phối hợp với UBMTTQ tổ chức tốt các hội nghị về lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tại nơi cư trú của các ứng cử viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phường đã quán triệt, chỉ đạo đối với cấp ủy, cơ quan, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với MTTQ để triển khai thực hiện tốt.

Để làm tốt công tác bầu cử, UBBC phường chỉ đạo tiểu ban thông tin - tuyên truyền tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân hiểu sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên loa phát thanh của khu dân cư, qua hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật... Bước vào đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử, tiểu ban thông tin - tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các cụm baner, áp phích, tuyên truyền thông qua sinh hoạt của các hội, đoàn thể. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo ANCT - TTATXH được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng. Đến thời điểm này, tình hình ANCT - TTATXH và diễn biến tư tưởng của Nhân dân ổn định, không có đơn thư khiếu kiện về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp. UBBC phường tiếp tục triển khai các bước còn lại theo đúng quy định, để cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của trên 9.000 cử tri toàn phường. 

                                                          
Phương Linh 

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục