Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, sáng ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 7 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị.

Lãnh đạo sâu sát, dân được nhờ


Hình ảnh Thủ tướng xuống với dân, kiểm tra cụ thể, chi tiết xem lãnh đạo địa phương phục vụ dân ra sao khi đang thực hiện giãn cách; những hành động của Thủ tướng để kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc phục vụ nhân dân đã lan tỏa ra nhiều nơi và đem lại những tín hiệu tích cực khi người dân đang vất vả chống dịch.

Không thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chính nghĩa dựa trên sự so sánh khập khiễng với Afghanistan

Lâu nay, với bản chất xấu độc, chống phá quyết liệt, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị… thường lợi dụng mọi cơ hội, mọi sự kiện, sự việc ở Việt Nam cũng như thế giới để xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo nhằm tuyên truyền chống phá cách mạng nước ta.

Luận điệu bất nhân của Việt Tân khi xuyên tạc công tác phòng chống dịch Covid-19

Cả nước ta đang cùng tập trung, gắng sức phòng, chống đại dịch Covid-19 với quyết tâm rất cao, biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Chiến lược vaccine được khẩn trương triển khai tích cực, hiệu quả nhằm thực hiện tiêm vaccine miễn phí sớm nhất, an toàn nhất cho người dân.

76 năm Quốc khánh 2/9: Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Sổ tay người giám sát: Để nghị quyết trở thành động lực của phát triển

(HBĐT)- Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và kết thúc tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND đã thảo luận các báo cáo bổ sung kết quả thực biện kế hoạch KT-XH năm 2020; tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách; các báo cáo của các ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2021…

Quan điểm của Đảng ta về giai cấp công nhân trong văn kiện Đại hội của Đảng từ sau đổi mới đến nay

(HBĐT) - "Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp”[1]. 

Đâu phải "sùng bái cá nhân"!

Trong mỗi dịp cả nước tổ chức kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh hoạt động chống phá trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đặc biệt, là việc họ rêu rao về khái niệm "sùng bái cá nhân” ở Việt Nam.

Tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống

Với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta. Vì vậy, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ sự sống còn của Đảng. Đó là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh từ cuộc sống.

“Hạnh phúc” của Nhân dân – Điểm nhấn trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(HBĐT) - Không phải lần đầu tiên cụm từ "hạnh phúc” được nhắc đến trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước đó, trong Báo cáo Chính trị Đại hội XII, cụm từ này được nhắc lại 4 lần. Điểm mới tại Văn kiện Đại hội XIII là đưa nội hàm "hạnh phúc” cụ thể hơn, đậm tính nhân văn hơn. Đây cũng là một trong những điểm mới quan trọng trong Đại hội XIII của Đảng.

Công khai, minh bạch hoạt động để phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh đã có bước tiến quan trọng, các giải pháp phòng ngừa được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính (CCHC), quản lý, sử dụng tài sản công... 

Huyện Lạc Sơn: Thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã tổ chức 126 cuộc tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp với Nhân dân theo hình thức hội nghị riêng. Trong đó, cấp huyện tổ chức 16 cuộc, cấp xã tổ chức 110 cuộc.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện tương đối đồng đều, toàn diện. Các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh. Đại đa số cán bộ, công chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định và phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(HBĐT) - Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt.

Sổ tay người giám sát: Cần giải pháp mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

(HBĐT) - Vốn đầu tư công (ĐTC) có "sứ mệnh” rất to lớn và quý giá, đặc biệt với địa phương còn nghèo chưa tự cân đối được ngân sách chi thường xuyên như tỉnh Hoà Bình. 

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Huyện Đà Bắc: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(HBĐT) - Bằng cách chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huyện Đà Bắc đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (NQ 35).

Đảng bộ Quân sự tỉnh: “Tự soi, tự sửa” góp phần nâng cao bản lĩnh người cán bộ, chiến sỹ

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 8/4/2016 về triển khai thực hiện mô hình "tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ và LLVT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhắc nhở, phê bình là cần thiết để những bài học đau lòng không lặp lại

Khen thưởng động viên những người làm tốt; nhắc nhở, phê bình những người lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm, gây hậu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 là việc làm cần thiết và nhân văn. Đó không chỉ là nguyên tắc vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta đang xây dựng mà còn là đạo lý dân tộc, mong ước của nhân dân.

Một chuyến đi lịch sử

(HBĐT) - Ngày 5/6/1911, Anh thanh niên Nguyễn Tất Thành giã từ mái trường Dục Thanh (Phan Thiết) vào Sài Gòn. Mới 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành đến Cảng Nhà Rồng với cái tên Văn Ba, lên làm đầu bếp trên chiếc tàu đô đốc Amiral Latouche Tréville của Pháp.