(HBĐT) - Trong một tuần trở lại đây tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lượng bệnh nhân đã tăng đột biến so với ngày bình thường do thời tiết rét đậm, rét hại. Theo thống kê, trung bình khoa Nhi tiếp nhận và điều trị dưới 50 bệnh nhân, nhưng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân trên dưới 60 người. Trong đó, chủ yếu là bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, họng, phế quản, phổi với gần 40 bệnh nhân.

Chị Bùi Thị Hương ở xã Tu Lý (Đà Bắc) có con đang điều trị ở khoa Nhi cho biết: Con tôi được hơn 2 tuổi thường xuyên bị viêm phổi. Mấy ngày rét vừa rồi do chủ quan nên cháu nhiễm lạnh và phải nằm ở Bệnh viện Đa khoa huyện 7 ngày nhưng không khỏi, tôi đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Vào những đợt thay đổi thời tiết như nóng sang lạnh hoặc lạnh sang nóng con tôi đều bị bệnh.

Chị Lý Thị Mai ở xã Mai Hịch (Mai Châu) đang chăm sóc con gái Trần Thị Anh Thư 5 tháng tuổi chia sẻ: Ngay khi trời rét tôi chăm sóc con cẩn thận nhưng cháu vẫn bị viêm phế quản và tiêu chảy cấp do vi rút rô ta. Tôi đã đưa con đi khám và điều trị ở bệnh viện huyện Mai Châu nhưng không thuyên giảm nên đưa cháu đến đây để điều trị.

Hầu hết các bệnh nhân đang điều trị ở khoa đều bị bệnh về hô hấp và tiêu chảy cấp. Trong đó, bệnh nhân bị bệnh hô hấp chiếm khoảng 70%. Hiện nay, dù không phải mùa tiêu chảy cấp và tiêu chảy do vi rút rô ta nhưng bệnh xuất hiện trở lại. Riêng trong tuần vừa qua, khoa Nhi tiếp nhận 10 cháu bị tiêu chảy cấp.

Theo bác sĩ Bùi Như Quyển, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh: Bệnh tiêu chảy chủ yếu là các cháu ở trường mầm non lây nhiễm chéo nhau. Để phòng bệnh tiêu hóa cho trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh thường xuyên vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn, chế độ ăn uống hợp lý để tăng sức đề kháng. Khi ăn nên ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, ăn nhiều bữa, ăn đồ nhạt, hạn chế ăn mỡ, tăng cường thức ăn bổ sung kẽm, kali như cà rốt, chuối, đu đủ. Hạn chế dùng bỉm cho trẻ, sau khi đi ngoài cần rửa bằng nước chè khô hoặc chè tươi, dùng đồ lót khô, dễ thấm.

Bác sĩ Đinh Thị Diệu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Để bảo đảm sức khoẻ cho trẻ trong thời tiết giá lạnh, việc cần làm nhất là các bậc phụ huynh phải tránh để trẻ bị nhiễm lạnh. Cho trẻ đi găng tay, tất, quàng khăn cổ, đội mũ. Bên cạnh đó, cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Khi có dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh, không tự ý cho trẻ uống thuốc ở nhà.

Theo bác sĩ Lê Xuân Hương, Phó Trưởng Khoa nội tim mạch - Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đối với người già, khi nhiệt độ giảm đột ngột, ngoài những bệnh về hô hấp thường có hiện tượng co mạch làm tăng huyết áp dẫn đến các bệnh về tim mạch, đột quỵ, tai biến mạch máu não, thận và mắt. Do vậy, để đề phòng đột quỵ, cần lưu ý kiểm soát huyết áp, giữ ấm cơ thể bằng cách mặc ấm, đội mũ, đi tất chân, găng tay đầy đủ... Không thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tai biến do não thiếu máu. Khi tỉnh giấc không nên vội bước xuống giường ngay mà nằm trên giường một lúc cho tỉnh hẳn. Nên tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng sớm. Việc vận động, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý cần được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt hàng ngày.


                                                                               Việt Lâm


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục