Ảnh minh họa
(HBĐT) - Những nguy hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của mọi người đã hết sức rõ ràng, tuy nhiên trong thực tế, quy định của Chính phủ về việc nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 1/1/2010 ở những nơi công cộng vẫn chưa mấy tác động đến nhận thức và ý thức của rất nhiều người. Trong đó, tập tủng chủ yếu là CBCC, những người công tác, lao động, sản xuất, làm việc những nơi đã quy định nghiêm cấm hút thuốc lá.
Đã khá lâu, đến bất cứ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những dòng chữ “cấm hút thuốc lá” hoặc “No smoking”, ngay cả trên những bao thuốc trong nước sản xuất hay xuất xứ từ nước ngoài cũng in đậm dòng chữ “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi”, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở nhiều khu vực công cộng các loại panô, áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được triển khai thường xuyên, liên tục… Nhưng không khó gì bắt gặp những cán bộ công chức thản nhiên hút thuốc trong phòng làm việc, thậm chí hút thuốc trong phòng họp, hội trường nơi tụ họp rất đông người.
Lên các phương tiện giao thông công cộng, chen chúc, trật trội, nhưng không ít người vẫn phì phèo điếu thuốc. Tệ hơn có cả những tài xế, quên cả hàng chục hành khách ngồi sau lưng mình, già có, trẻ có, nam có, nữ có vẫn mặc nhiên nhả khói.
Đến các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện không ít y, bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hút thuốc lá ở mọi nơi, từ phòng làm việc đến nhà chờ, tiền sảnh. Đương nhiên, đây là khu vực được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá quyết liệt, dáo diết hơn bất cứ nơi nào khác.
Quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi cũng chưa được thực thi. Bất cứ trường học nào cũng có hàng quán, cùng với bánh, kẹo, kem, sữa, ô mai, hàng nào cũng có thuốc lá và thượng đế “Nhí” mua và hút thoải mái nhưng không ai để ý, nhắc nhở…
Nên chăng, cùng với những văn bản quy phạm pháp luật, những quy định nhằm làm giảm các nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá được cụ thể hoá, xã hội hoá bằng nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, coi đó là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua mỗi tập thể, cá nhân, mỗi hộ gia đình hàng năm. Đồng thời, là một trong những nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.
Đã đến lúc cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, liên tục của cả công đồng để hạn chế và tiến tới loại trừ những nguy hại khi sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá.
Đức Phượng