Hội NCT phường Tân Hòa (TPHB) thường xuyên quan tâm thăm hỏi hội viên neo đơn trên địa bàn phường.

Hội NCT phường Tân Hòa (TPHB) thường xuyên quan tâm thăm hỏi hội viên neo đơn trên địa bàn phường.

(HBĐT) - Theo đánh giá của Hội NCT tỉnh, đã nhiều năm nay, Hội NCT thành phố Hòa Bình luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện tốt các phong trào thi đua các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT.

 

Ông Trần Văn Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố cho biết: Hiện tại, Hội có 9.907 hội viên, chiếm 98,1% số NCT trên địa bàn. Hiện tại, NCT thành phố có 15 cơ sở hội với 222 chi hội và 296 tổ hội hoạt động thường xuyên có nề nếp, là nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong thời gian qua, chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở thành phố Hoà Bình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của các cấp uỷ, chính quyền các cấp. Từ đó, nhận thức về công tác NCT, vai trò NCT trong công cuộc đổi mới đất nước từng bước được nâng lên. Các chế độ, chính sách cho NCT được đảm bảo. Tính đến nay, Hội NCT thành phố đã lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho 1.936 hội viên, cấp thẻ BHYT cho 9.207 hội viên.

 

Cùng với việc thực hiện tốt chính sách, chế độ với NCT, Ban đại diện Hội NCT các cấp đều đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc NCT. Cụ thể, Ban đại diện Hội NCT phối hợp với ngành Y tế triển khai nhiều hoạt động, góp phần nâng cao sức khoẻ cho NCT ở 100% phường, xã. Hàng năm, trung bình có 1.703 NCT được khám, chữa bệnh ban đầu tại nơi cư trú. Đặc biệt, thực hiện CVĐ “Mắt sáng cho NCT” được T.Ư Hội NCT Việt Nam phát động. CVĐ này đã được hưởng ứng tích cực. Tính đến nay, Hội NCT thành phố đã phối hợp với Viện mắt T.Ư tổ chức khám, mổ mắt cho 1.310 người. Cùng với những hoạt động ý nghĩa trên, vào những ngày lễ, tết, Ban đại diện Hội NCT thành phố  phối hợp với chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà và mừng thọ cho 1.767 NCT với số tiền gần 541 triệu đồng. Với kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ ngày công của các hội, đoàn thể thành phố đã xây mới 4 nhà, sửa chữa 3 nhà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn. Từ những hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa như vậy, vai trò của tổ chức Hội NCT được Đảng, Nhà nước, xã hội ghi nhận, có sức lan toả; số hội viên tham gia hội NCT ngày càng đông. Đến nay, thành phố có 95 CLB văn hoá, thể thao NCT, thu hút 3.316 hội viên tham gia. Các hội viên NCT cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “tuổi cao, gương sáng” thông qua biểu dương gương người tốt - việc tốt như làm kinh tế giỏi, phòng - chống tội phạm, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh. Hiện, thành phố có hơn 25% NCT là đảng viên, trong đó 2.088 hội viên tham gia làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban mặt trận, 2.340 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, 2.957 hội viên tham gia làm kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, trong đó có 29 hội viên làm kinh tế giỏi góp phần giải quyết việc làm cho hơn  100 lao động với thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng.

 

 

                                                                     Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục