Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể và các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo trợ, giúp đỡ NKT và TMC.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể và các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo trợ, giúp đỡ NKT và TMC.

(HBĐT) - Ngày 6/2, Hội bảo trợ NTT và TMC tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

Trong năm 2014, Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi. Qua đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ Hội nhằm giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Trong năm, Hội đã vận động được 2.966 triệu đồng, trong đó vận động ngoài tỉnh 958 triệu đồng. Từ nguồn vận động này đã trao tặng 30 xe đạp, 20 suất học bổng, trị giá 65 triệu đồng cho trẻ mồ côi học giỏi; trao 384 xe lăn, xe đẩy, trị giá 768 triệu đồng cho người khuyết tật vận động; hỗ trợ xây nhà tình thương, trị giá 60 triệu đồng; phối hợp với các trung tâm tổ chức 3 lớp dạy nghề cho 72 học viên, tổng kinh phí 234 triệu đồng; tặng 579 suất quà trong các dịp lễ, tết, trị giá 300 triệu đồng… Ngoài ra, Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng như: tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu; tổ chức cho người khuyết tật tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc; khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người khuyết tật và trẻ mồ côi.

 

Triển khai nhiệm vụ năm 2015, Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh đề ra 4 nhóm mục tiêu cơ bản: Phấn đấu vận động trợ giúp đạt 1 tỷ đồng trở lên; mở 2 lớp dạy nghề cho khoảng 50 học viên là người khuyết tật; tặng 50 xe đạp, 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi; triển khai chương trình tặng bò sinh sản hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tập và trẻ mồ côi. Để thực hiện các mục tiêu này, Hội đã đề ra 4 nhóm giải pháp thực hiện và 3 đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng.

 

Tại hội nghị, Trung ương Hội Bảo trợ NKT và TMC Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ, giúp đỡ NKT và TMC năm 2014.

 

 

 

                                                                                     P.V

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục