Các y, bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực bờ trái sông Đà (TPHB).

Các y, bác sĩ CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực bờ trái sông Đà (TPHB).

(HBĐT) - CLB Thầy thuốc trẻ với nòng cốt là các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có gần 100 thành viên. Những ngày trung tuần tháng 7, hưởng ứng chuỗi hoạt động hướng về người có công, hơn 30 y, bác sỹ của CLB Thầy thuốc trẻ đã đến xã vùng cao Đồng Ruộng (Đà Bắc) khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 NCT, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

 

Quên đi những khó khăn, vất vả, nụ cười, cử chỉ ân cần luôn hiện hữu trong mỗi thầy thuốc trẻ làm ấm lòng đồng bào nơi vùng cao này. Trong 1 buổi sáng, các y, bác sỹ trẻ đã khám, cấp 300 cơ số thuốc trị giá trên 10 triệu đồng chủ yếu điều trị các bệnh về: răng miệng, tai - mũi - họng, viêm khớp, các bệnh ngoài da, đường ruột, thiếu vitamin..., đồng thời tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng ngừa bệnh, vệ sinh môi trường.  Bác sỹ Trương Như Hiển, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết: Với các y, bác sỹ của CLB Thầy thuốc trẻ, mỗi chuyến đi tình nguyện vì cộng đồng đều để lại những dấu ấn riêng. Gần gũi với bà con, thấy niềm vui, sự hân hoan của họ khi được giải đáp thắc mắc về sức khỏe, chúng tôi thêm yêu, thêm gắn bó với nghề. “Cho đi chính là nhận lại” đó là điều chúng tôi đã nghiệm ra khi tham gia các hành trình thiện nguyện.

 

Tính đến hết 6 tháng đầu năm, CLB thầy thuốc trẻ phối hợp với Hội LHTN tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 NCT, đối tượng chính sách, người có công, học sinh vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội CTĐ tỉnh duy trì chương trình “Nồi cháo tình thương”, “Bữa cơm chia sẻ” vào thứ ba, thứ sáu hàng tuần cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đáng quý là nhiều y, bác sỹ của CLB tình nguyện tham gia CLB “Ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu khi có bệnh nhân cần truyền máu. Trong 5 năm (2009 - 2014), CLB đã vận động, tổ chức được gần 20 cuộc hiến máu tình nguyện, huy động trên 4.000 lượt người đăng ký tham gia, thu về trên 2.000 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện. Với những việc làm ý nghĩa đó, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã được BCH T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong hành trình vì sức khỏe NCT năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào TN giai đoạn 2009 - 2014.

 

Chia sẻ thêm về dự định trong  thời gian tới, anh Trương Như Hiển cho biết: CLB sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đi đến những vùng sâu, xa, khó khăn để khám, cấp thuốc miễn phí; tuyên truyền phòng - chống các loại dịch bệnh; tham gia hiến máu tình nguyện... Hy vọng, cùng với sức trẻ, màu áo blouse trắng sẽ đến được gần hơn nữa với người dân, làm thêm nhiều việc làm có ý nghĩa, thực hiện có hiệu quả lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.

 

 

 

                                                                                             P.V

 

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục