(HBĐT) - “Là người luôn hết mình với công việc, được bà con, đồng đội tin yêu, tin tưởng”... Đó là câu nhận xét của nhiều người dân trong xóm về CCB Bùi Thanh Điển, xóm Đá Đỏ, xã Tân Dân (Mai Châu).

 

Là người luôn say sưa với công việc, ông Điển được người dân gọi thân thiện “Con người của công việc”. Nhập ngũ từ tháng 3/1975 - 6/1981, ông phục viên trở về quê hương. Tháng 8/1981, ông tham gia công tác xã hội và là ủy viên thư ký UBND xã Tân Dân qua các nhiệm kỳ. ông được Đảng cử, dân bầu giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của xã như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND và hiện nay là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Dân. Trên cương vị cán bộ chủ chốt của xã, vừa là hội viên Hội CCB, ông luôn trăn trở với trọng trách được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

 

Những trăn trở đó đã được ông cụ thể hoá bằng việc cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH, đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực vận dụng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên phù hợp với tình hình đặc điểm của xã. Vừa trực tiếp quản lý kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động thực thi nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp trên để xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện cho sát, đúng và phù hợp với thực tiễn của cơ sở.

 

Riêng ông luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trở thành đầu tàu tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm hay, nghiên cứu sách, báo và thăm quan, học tập kinh nghiệm ở một số mô hình  kinh tế trang trại như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng, trồng rừng... làm mô hình thử nghiệm để nhân ra diện rộng.

 

Giữ vững phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” và là tấm gương trong phát triển kinh tế, ông đã mạnh dạn vay vốn nuôi gà thả đồi, cá trắm cỏ thả lồng, dê sinh sản. ông chia sẻ: “Những năm đầu, tôi gặp không ít khó khăn và chưa đạt được kết quả cao nhưng phải làm để dân tin và làm theo. Tôi bàn với gia đình vay vốn lần nữa đầu tư vào chăn thả dê sinh sản và làm hàng thương phẩm”. Trong 2 năm đầu ổn định giống, phân đàn, phân nhóm, đến năm thứ 3 trở đi, gia đình ông bắt đầu có sản phẩm bán ra thị trường. Hiện nay từ nuôi dê, gà, gia đình ông thu từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Thấy hiệu quả kinh tế ổn định từ việc nuôi thả dê của gia đình ông, hội viên trong các tổ chức hội và nhân dân đều đến học tập kinh nghiệm. ông nhiệt tình truyền đạt những gì ông biết. Với vai trò của mình, ông bàn với cấp uỷ, chính quyền xã quy hoạch, khoanh vùng diện tích bãi chăn thả dê, trâu, bò sinh sản với hàng trăm ha. Nhờ đó, đàn dê, trâu, bò sinh sản của xã ngày càng được đầu tư. Theo thống kê, hiện toàn xã có trên 70% hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển KT-XH, trong đó có 30% là hội viên CCB. Nhờ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đến nay, đời sống người dân ở địa bàn đặc biệt khó khăn Tân Dân ngày càng khởi sắc.

 

                                                   Thu Hường (Đài Mai Châu)

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục