(HBĐT) - Đảng viên trẻ Bùi Thị Vinh thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Cao Phong là điển hình xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019.



Đảng viên trẻ Bùi Thị Vinh, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Cao Phong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Đồng chí Bùi Thị Vinh, sinh năm 1988, tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Hành chính học, từ tháng 9/2016 là viên chức Văn phòng HĐND&UBND huyện, được điều động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, phụ trách các lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, NN&PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện Cao Phong. Đây là những lĩnh vực lớn, hồ sơ, quy trình thủ tục nhiều, nhu cầu giao dịch của tổ chức và công dân cao. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Vinh luôn theo sát từng hồ sơ mình đã tiếp nhận, làm sao để người dân được trả kết quả nhanh nhất, có lợi nhất, do đó không có trường hợp tồn đọng hồ sơ kéo dài, các hồ sơ được tiếp nhận, bàn giao, trả kết quả, thu phí và lệ phí theo đúng quy định. Không để xảy ra trường hợp thất lạc, mất hồ sơ của công dân. Đặc biệt, thông qua thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm đối với công việc, đồng chí Vinh chiếm được sự tin yêu của người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). 

Làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ngoài việc thường xuyên cập nhật các quy định mới cần phải có tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm, hỗ trợ người dân đến thực hiện các TTHC. Đồng chí Vinh đã duy trì cho mình nguyên tắc: "Đến sớm hơn và về muộn hơn so với quy định về thời gian làm việc, làm hết việc không phải làm hết giờ”, phục vụ người dân tốt nhất. Đồng chí Vinh chia sẻ: Người dân muốn nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, ví như lấy giao dịch bảo đảm để vay vốn ngân hàng thì hồ sơ có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Vì nếu chậm ngày nào phải vay vốn bên ngoài với lãi suất cao. Có nhiều người chưa hiểu biết, hay nổi nóng, tưởng công chức làm khó, dễ… Tôi luôn tâm niệm phải hết sức kiên nhẫn, giải thích, hướng dẫn người dân kê khai, bổ sung hồ sơ bảo đảm quy định, tạo thuận lợi nhất cho người dân, không phải đi lại nhiều lần và đạt kết quả mong muốn.

Có rất nhiều người tuổi cao, đồng chí Vinh thường lập hồ sơ, hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ. Có người phụ nữ ở xã Bình Thanh cuộc sống nghèo khó, chủ yếu làm nương đến làm hộ tịch, hộ khẩu cho con, được giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, sau này hoàn thiện hồ sơ mang đến biếu cân măng rừng Vinh chẳng nỡ lấy… Năm 2018, đồng chí Vinh đã bảo quản và trao trả cho công dân đến giao dịch TTHC để quên 1 ví tiền, trong đó có 3,8 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân khác. 

Đồng chí Vinh tâm sự: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự phối hợp tốt của các phòng chuyên môn. Bên cạnh đó, đồng chí Vinh làm tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND huyện, đồng thời tổ chức tốt mô hình "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ làm việc ngày thứ bảy, hỗ trợ nhân dân giải quyết TTHC” được người dân và chính quyền đánh giá cao. Với những nỗ lực đó, 2 năm liền (2017 - 2018), đồng chí Bùi Thị Vinh đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW.

Lê Chung


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục