(HBĐT) - Đảng viên Phạm Thị Hương, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là con người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, khiêm tốn, giản dị, được mọi người quý mến. "Sống có trách nhiệm, cống hiến, vì lợi ích chung theo gương Bác Hồ” là phương châm mà đồng chí Phạm Thị Hương luôn hướng tới.


Đồng chí Phạm Thị Hương (đứng trước), Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là cá nhân điển hình của tỉnh trong học tập Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2021.

Trên cương vị là một đảng viên, chi hội trưởng phụ nữ, đồng chí Hương luôn ý thức được trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ, kiến thức. Chi hội phụ nữ khu 3 hiện có 114 hội viên hoạt động hiệu quả, đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (2016 - 2021), đồng chí Phạm Thị Hương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo Bác. Đồng chí Hương luôn gương mẫu noi theo gương Bác Hồ để hội viên tích cực làm theo. Điển hình như trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Hương đã nhiệt tình tham gia mọi phần việc, góp phần đảm bảo kế hoạch của địa phương. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ sáng suốt với lá phiếu cử tri của mình để lựa chọn ra những đại biểu thực sự ưu tú, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, đại diện cho tiếng nói của cử tri và Nhân dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, đồng chí Hương cũng để lại nhiều dấu ấn. Cụ thể như xây dựng các mô hình trong Hội, năm 2017 với mô hình "Chi hội phụ nữ khu dân cư tự quản, tích cực hưởng ứng các hoạt động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, không có người thân mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật”; năm 2018 với mô hình "Đường hoa tự quản khu 3”; năm 2019 với mô hình "Vận động hội viên ủng hộ xây dựng quỹ mái ấm tình thương, vì phụ nữ nghèo”. Để giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư theo mô hình "5 không, 3 sạch”, đồng chí Hương cùng các hội viên định kỳ 1 - 2 lần/tháng quét dọn đường ngõ, khu vực sinh hoạt chung của khu; gần 100% gia đình hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh. Chung tay hỗ trợ hội viên thoát nghèo, chi hội đã xây dựng, thực hiện mô hình "Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế”. Từ năm 2020 đến nay đã giúp đỡ được 2 hộ. Thông qua hoạt động giúp đỡ thường xuyên đã có những hội viên vươn lên thoát nghèo như Trần Thị Thanh, Lê Thị Xuân. Đến nay, chi hội chỉ còn 2/114 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,7%.

Cá nhân đồng chí Hương cũng tích cực, tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ năm 2016 - 2020, đồng chí Hương cùng gia đình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cây có múi đem lại thu nhập trên 10 tỷ đồng. Năm 2019, gia đình đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2018. Từ đó, tạo động lực cho hội viên phấn đấu noi theo. Năm 2020, chi hội có 70% hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đời sống hội viên được nâng lên cả về vật chất, tinh thần.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác, đồng chí Phạm Thị Hương cho biết: "Cần rèn luyện đức tính cần cù, chăm chỉ, trách nhiệm cao với bất kể công việc nào được giao. Tôi cho rằng, chỉ khi bản thân mình thực sự hết lòng với công việc mới đạt được kết quả tốt. Đối với tập thể, cần đặt lợi ích chung lên hàng đầu, kèm theo đó là sự công khai, minh bạch, phát huy dân chủ để tạo sự đoàn kết, thống nhất chung, như vậy mới phát huy được hiệu quả cao nhất trong lao động, làm việc tập thể”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục