(HBĐT) - Sẵn sàng đối mặt với nguy cơ dịch bệnh để cùng với các đoàn viên trong phường tham gia hoạt động tuyên truyền, trực chốt, phát khẩu trang, tặng nước động viên tinh thần các đồng chí trong tổ công tác cơ động tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19…, Nguyễn Thị Hồng Hà, Bí thư chi đoàn tổ 1, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) là một trong những cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm.

 


Nguyễn Thị Hồng Hà (bên phải) cùng Bí thư Đoàn phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn phường Phương Lâm đã có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, hiệu quả, chung tay phòng, chống dịch bệnh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ toàn phường. Đoàn phường đã có ý tưởng và triển khai làm những chiếc mũ bảo hộ y tế ngăn giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 để gửi tặng đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện, cán bộ, chiến sỹ làm việc tại các khu cách ly. Tại đây, chúng tôi đã gặp Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, do tình hình dịch bệnh nên từ khi nghỉ học Hà cùng đoàn viên thanh niên phường tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 như: Hỗ trợ người dân khai báo y tế; phát tờ rơi tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang… Sản phẩm mũ bảo hộ y tế ngăn giọt bắn được đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện, cán bộ, chiến sỹ đang làm việc tại tuyến đầu chống dịch đón nhận trân trọng, Hà thấy thật sự ấm áp, ý nghĩa.

Không bất ngờ khi gặp lại Nguyễn Thị Hồng Hà trong các hoạt động phòng, chống dịch của tuổi trẻ phường Phương Lâm vào những ngày cao điểm chống dịch hiện nay. Hà thường xuyên cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường đi tuyên truyền người dân; tham gia trực chốt tại chợ Nghĩa Phương... Hà chia sẻ: "Khi đi tình nguyện chống dịch bố mẹ không đồng ý. Nhưng nếu ai cũng né tránh việc khó khăn thì làm sao đẩy lùi dịch bệnh được, rồi ai sẽ thay cho mọi người khi không đủ lực lượng”. Thấy suy nghĩ chín chắn và quyết tâm của con gái bố mẹ Hà đã không thể từ chối lựa chọn của con.

Là sinh viên đang theo học tại Học viện Thanh thiếu niên, dù đang nghỉ đến trường do dịch nhưng Hà vẫn phải cập nhật các chương trình học online. Theo Hà, trực tiếp tham gia các hoạt động Đoàn, các hoạt động phòng, chống dịch trong những ngày cao điểm mới thực sự là bài học ý nghĩa, thiết thực, tạo động lực cho bản thân thấu hiểu, chia sẻ và quyết tâm, nỗ lực, sống có ý nghĩa, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung, Bí thư Đoàn phường Phương Lâm cho biết: Nguyễn Thị Hồng Hà là một Bí thư chi đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết cùng các chi đoàn trong toàn phường phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo vì cộng đồng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mong đồng chí Hà sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để làm được nhiều việc ý nghĩa, tích cực cho cộng đồng, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên thanh niên.  

                                                                                               HD

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục