CCB Bùi Xuân Mầm, xã Nam Thượng (Kim Bôi) tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào hoạt động của địa phương.

CCB Bùi Xuân Mầm, xã Nam Thượng (Kim Bôi) tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào hoạt động của địa phương.

(HBĐT) - Hơn 9 năm làm Chủ tịch Hội CCB huyện, ông Bùi Xuân Mầm ở thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã mang hết tâm huyết và lòng nhiệt tình của mình tham gia vào công tác Hội và các phong trào hoạt động của địa phương. Với sự tận tụy, mẫu mực trong công việc, tích cực vận động hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông luôn được đồng đội và nhân dân yêu mến.

 

Sau những năm tháng tham gia chiến đấu giải phóng nước bạn Lào, ông Bùi Xuân Mầm trở về quê hương và luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Do năng nổ, nhiệt tình trong công tác, năm 1990, ông được cấp uỷ, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB huyện. Trên cương vị được giao, ông đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, tạo nên nét đẹp truyền thống tình làng, nghĩa xóm. Từ sự đóng góp của hội viên CCB và nhân dân ở các xã, thị trấn, sự hỗ trợ của huyện, tỉnh, ông đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội, sửa chữa nhà cho gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ hội viên khó khăn, thăm hỏi lúc ốm đau, bệnh tật...  

Hơn 9 năm làm Chủ tịch Hội CCB huyện, ông cùng BCH Hội tổ chức lãnh đạo Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên; xây dựng chương trình công tác của BCH, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng địa phương của hội viên... Những đóng góp của ông đã góp phần tạo chuyển biến về tư tưởng của hội viên trong tổ chức, nhất là các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo phát triển kinh tế. “Là người lính trở về với đời thường, tôi luôn xác định nhiệm vụ của mình trước tổ chức Hội và các hội viên là dù có khó khăn đến mấy cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là tình cảm, ltrách nhiệm của những CCB như chúng tôi” - ông Mầm tâm sự.  

Năm 2001, sau khi được nghỉ hưu theo chế độ, ông đã cùng với đồng chí, đồng đội tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương thành lập Ban liên lạc quân tình nguyện Việt - Lào huyện Kim Bôi (BLL). Các hội viên CCB đã phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của địa phương và tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở. Đến nay, BLL đã có trên 600 hội viên là những CCB đã từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Lào thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc. Họ là những anh hùng trong khi làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần vun đắp, giữ gìn tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

 

                                                          Hoàng Huy

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục