Chị Quách Thị Như hướng dẫn công nhân hoàn thiện sản phẩm túi siêu thị.

Chị Quách Thị Như hướng dẫn công nhân hoàn thiện sản phẩm túi siêu thị.

(HBĐT) - Theo lời giới thiệu của Hội PN huyện Kim Bôi, chúng tôi đến thăm gia đình hội viên phụ nữ năng động, nhạy bén trong sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Đó là gia đình chị Quách Thị Như ở phố Rạnh, xã Đông Bắc. Gặp chị đúng thời điểm Công ty của gia đình chị đang bận rộn trả hàng về Tổng Công ty nhưng chị rất niềm nở, khéo léo sắp xếp công việc hợp lý rồi tiếp chúng tôi thật chân tình, thân thiện.

 

Cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác ở vùng quê còn lắm khó khăn, vất vả - xã Đông Bắc, 2 vợ chồng trẻ không việc làm ổn định, không đất sản xuất, con nhỏ... Chị Như ngày ngày cần mẫn với công việc nhận cắt may quần áo cho bà con trong vùng. Tuy nhiên, thị trường quần áo may sẵn rất phong phú, giá cả lại phù hợp, nhu cầu dùng hàng quần áo may sẵn là chủ yếu nên việc may mặc của chị gặp nhiều khó khăn. Chị Như cho biết: Bao đêm trăn trở, mình chỉ có nghề may trong tay, cả 2 vợ chồng còn trẻ, phải làm gì đó có nghĩa hơn. Đã nghĩ là phải làm nên hai vợ chồng tìm đến bạn bè rồi về Hà Nội thăm quan học hỏi các cơ sở may lớn. Không phụ công người kiên nhẫn, hai vợ chồng chị Như đã tìm được mối đặt hàng may túi siêu thị xuất khẩu. Nguồn đặt hàng ổn định, công việc này phù hợp với khả năng của gia đình. Công việc cũng không đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Những đường may túi chỉ đơn giản là những đường may thẳng nên việc chị tìm lao động, hướng dẫn công việc cho thợ cũng không khó khăn. Vậy là mọi yếu tố đã cơ bản đầy đủ, giữa năm 2012, vợ chồng chị Như quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Hùng Như chuyên sản xuất túi sách siêu thị xuất khẩu.

 

Thời điểm đầu mới thành lập Công ty, gia đình chị phải vay mượn vốn từ gia đình, bạn bè và Ngân hàng CSXH. Thời điểm này, chị chỉ đầu tư được 15 máy may với 15 công nhân. Đến nay, công việc sản xuất - kinh doanh đã ổn định hơn, gia đình chị đầu tư lên 50 máy may với 70 công nhân lao động. Các công nhân làm việc được khoán theo công đoạn để may. Đường may không dích dắc nên công nhân tuyển vào được chị Như dạy nghề trong vòng 1 tuần là có thể làm được tốt công việc. Hiện nay, thu nhập bình quân của mỗi nữ công nhân làm tại Công ty của gia đình chị gần 2 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu nhập của gia đình chị từ nghề may đạt khoảng 100 triệu đồng/năm.

 

Chị Như cho biết thêm: Phía Công ty nhận hàng đánh giá cao sản phẩm Công ty chị may. Hàng ít lỗi, hỏng nên lượng hàng nhận được ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất của gia đình chị còn nhỏ hẹp (40-50 m2), chị vừa phải thuê thêm địa điểm tại khu vực thị trấn Bo để mở rộng cơ sở sản xuất. Chị Như mong muốn được tạo điều kiện về vốn vay, để mở rộng cơ sở sản xuất. Ngoài ra, gia đình chị cũng mong muốn được các cấp Hội Phụ nữ mở nhiều hơn nữa các lớp dạy nghề, tư vấn việc làm, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và đặc biệt là công nhân nữ của Công ty được học thêm nghề may.

 

Ngoài SX-KD, chị Quách Thị Như luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ và địa phương phát động, liên tục đạt gia đình văn hóa.

 

 

              Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục