Ông Nguyễn Đình Thành, xóm Chùa, xã Tử Nê (Tân Lạc), một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào SX – KD giỏi.

Ông Nguyễn Đình Thành, xóm Chùa, xã Tử Nê (Tân Lạc), một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào SX – KD giỏi.

(HBĐT) - Tại Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tân Lạc lần thứ IV, giai đoạn 2010 – 2014 tổ chức vào trung tuần tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Đình Thành ở xóm Chùa, xã Tử Nê vinh dự là một trong 68 tập thể, hộ gia đình được UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Thành tích này ông có được nhờ những nỗ lực vượt khó trong lao động, sản xuất - kinh doanh, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho hàng chục lao động.

 

 Ông Thành bộc bạch: Sở dĩ gia đình có được ngày hôm nay nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo điều kiện để ông tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi. Hàng năm, ông được theo học các lớp tập huấn chuyển giao KH – KT do UBND xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn mở lớp. Tiếp thu những kiến thức, hướng dẫn có được, ông đã ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của gia đình, mạnh dạn dùng số vốn tích lũy nhiều năm cùng với đồng vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế.

 

Trong 3 năm (2012 – 2014), gia đình ông đã bỏ vốn liếng và công sức gây nuôi đàn lợn nái gồm 5 con. Với việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc và phòng bệnh tốt, đàn lợn nái đẻ được 240 con lợn giống. Ông còn cải tạo hệ thống chuồng trại, tổ chức chăn nuôi gia cầm với tổng số 380 con. Từ chăn nuôi lợn, gà trong 3 năm, gia đình ông thu về gần 800 triệu đồng, bình quân mỗi năm thu 260 triệu đồng. Những năm gần đây, phong trào trồng các loại cây đặc sản phù hợp với khí hậu, đặc điểm thổ nhưỡng được nhân rộng ở các xã dọc tuyến Quốc lộ 12B. Nhanh nhạy nắm bắt, gia đình ông đã trồng 3.000 m2 mía tím, bình quân mỗi năm cho thu 50 triệu đồng. Tận dụng đất vườn màu mỡ, ông trồng 65 gốc bưởi Diễn, bưởi đỏ bước đầu mang về thu nhập trên 30 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn này, ông tiếp tục thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, mở mang các ngành nghề dịch vụ vừa mang lại lợi nhuận đáng kể cho bản thân, vừa tạo việc làm, thu nhập cho lao động khác trong vùng. 3 năm qua, ông đã sản xuất và cung ứng 90 vạn viên gạch, kết hợp với nghề buôn bán một số vật liệu xây dựng khác đã mang về thu nhập trên, dưới 1,5 tỷ đồng.

 

Tích cực phát triển kinh tế, năng động mở rộng quy mô sản xuất, ông đã xây dựng thành công mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi điển hình, trở thành tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được người dân trong xóm, xã ngợi khen và thăm quan, tìm hiểu, học tập phương cách làm ăn. Bên cạnh những thành tích đáng nể trong sản xuất, kinh doanh, gia đình ông còn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào nơi cư trú, đóng góp đầy đủ các loại quỹ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nội quy, quy ước ở khu dân cư. Ông còn phối hợp với ban lãnh đạo các xóm trong vận động triển khai thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài tuyến đường 457m, xây mương nội đồng dài 80m, ủng hộ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới bằng việc đổ gần 240 xe đất tôn tạo mặt đường nội đồng.

 

 

                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục