Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, ông Dương Toàn Thắng đã triển khai mô hình 3 quản, 3 giữ, thành lập các đội trật tự để tuần tra, canh gác thường xuyên.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, ông Dương Toàn Thắng đã triển khai mô hình 3 quản, 3 giữ, thành lập các đội trật tự để tuần tra, canh gác thường xuyên.

(HBĐT) - Trong những năm qua, KDC Lâm Hóa I, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của trưởng khu Dương Toàn Thắng, một người tận tụy, hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Trưởng thành trong quân ngũ, gắn bó với vùng cao Lạc Sơn, nhiều năm đảm nhận cương vị trưởng khu, ông Dương Toàn Thắng đã có nhiều cống hiến cho KDC, đặc biệt là trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Thắng cho biết: Khu Lâm Hóa được xem là đầu mối giao thông, ngã ba của nhiều xã lân cận. Ở đây có bến xe buýt, bến xe khách Bắc -  Nam, chợ đầu mối và một khu đình có giá trị tâm linh sâu sắc. Chính vì vậy, cùng với kinh tế phát triển, tình hình ANTT tại khu cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, chủ yếu là các đối tượng vãng lai, ngoài địa bàn gây ra.

 

Phát huy phẩm chất của người lính không ngại khó, ngại khổ, ngay sau khi đảm nhận cương vị trưởng khu, nghiên cứu kỹ địa bàn, ông Thắng đã tham mưu cho chi ủy và xây dựng chương trình đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phòng - chống tệ nạn xã hội. Ông Thắng chia sẻ: Vì là đầu mối giao thương với nhiều xã lân cận, tình hình ANTT trên địa bàn khu luôn có diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi cộm là tình trạng trộm cắp, cướp giật ở chợ, trộm cắp tài sản, xe máy tại các hộ dân dọc tuyến đường 12B.

 

Trước thực trạng đó, khu Lâm Hóa I cũng đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về ANTT. Qua đó góp phần động viên, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Ngay từ năm 2012, nhận thấy thực trạng ANTT trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, ông Thắng đã tham mưu cho chi ủy và phối hợp với ban công tác mặt trận triển khai mô hình 3 quản, 3 giữ về ANTT. Mô hình tập hợp các hộ gia đình trong khu cùng tham gia phòng - chống tội phạm, có chương trình hành động cụ thể, đảng viên và các thành viên hội, đoàn thể tham gia với vai trò nòng cốt. Triển khai mô hình, khu đã thành lập 5 tổ tuần tra hàng ngày tuần tra đảm bảo an ninh khu vực chợ và tuần tra đêm tại KDC. Ngoài ra, khu cũng triển khai mô hình mỗi hộ gia đình tự trang bị một chiếc gậy đề phòng kẻ gian.

 

Trong năm 2014, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị thông qua hòm thư tố giác tội phạm. Tiêu biểu như nắm bắt nguồn tin, vận động dân quân tự vệ và nhân dân trong khu dùng xe đầu ngang chặn đường bắt đối tượng trộm cắp xe máy, chặn đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy đang trên đường trốn chạy. Ngoài ra, nhờ tinh thần cảnh giác của người dân, quần chúng nhân dân đã kịp thời thông báo nhiều nguồn tin quan trọng để triệt phá, vây bắt các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp tài sản của nhân dân tại khu vực chợ đầu mối . Từ đó, tình hình ANTT trên địa bàn đã được giữ vững. Đặc biệt, tình tạng trộm cắp, cướp giật tài sản đã giảm hẳn. Với những nỗ lực đó, khu Lâm Hóa I nhiều năm liên tục giữ vững địa bàn không có tệ nạn xã hội, không có người mắc nghiện ma túy.

 

 

 

 

                                                              Phương Linh   

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục