Cô giáo Quản Mai Thanh (ngoài cùng bên trái) lắng nghe ý kiến, đóng góp của cán bộ, giáo viên nhà trường trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Cô giáo Quản Mai Thanh (ngoài cùng bên trái) lắng nghe ý kiến, đóng góp của cán bộ, giáo viên nhà trường trong chăm sóc giáo dục trẻ.

(HBĐT) - Gặp cô giáo Quản Mai Thanh, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Mai (thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc) trong thời điểm nhà trường mới đón bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ II và được UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III. Đây là kết quả của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường với sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi.

 

Trong suốt 35 năm gắn bó với nghề giáo dục, cô giáo Quản Mai Thanh đã có 25 năm làm hiệu trưởng ngay từ những ngày đầu thành lập của trường mầm non Hoa Mai. Trong suốt khoảng thời gian đó, chị đã cống hiến tâm sức, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận. Đến nay, trường đã có 3 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối giáo dục mầm non của tỉnh, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD & ĐT trong công tác giáo dục mầm non.

 

Với cương vị là hiệu trưởng, cô giáo Quản Mai Thanh đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ II, chỉ đạo thực hiện tốt các CVĐ và phong trào thi đua xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, gần gũi và mang tính giáo dục. Đặc biệt, trong công tác xã hội hóa giáo dục, chị đã làm tốt việc tham mưu, vận động thu hút mọi nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của huyện, ngành giáo dục vào đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Từ năm học 2008  2009 đến năm học 2013 - 2014, trường đã huy động và đầu tư được trên 5,6 tỷ đồng vào xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi...

 

Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng Quản Mai Thanh đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm học, duy trì nề nếp hoạt động của nhà trường mà trọng tâm là chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện. Nhờ đó, số trẻ bị suy dinh dưỡng liên tục giảm theo từng năm học.

 

Bên cạnh đó, cô giáo Quản Mai Thanh đã chỉ đạo tổ chức cho nhà trường tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, bản thân chị đã có 5 lần tham gia phong trào hiến máu nhân đạo... Với sự phấn đấu, rèn luyện trong công việc, năm học 2011 -2012, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.   

 

 

 

 

                                                                   Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục