Bác Nguyễn Đình Lâm, xóm 3-2 B, xã Thành Lập (Lương Sơn) là điển hình phát triển kinh tế hộ từ chăn nuôi.

Bác Nguyễn Đình Lâm, xóm 3-2 B, xã Thành Lập (Lương Sơn) là điển hình phát triển kinh tế hộ từ chăn nuôi.

(HBĐT) - Tìm đến ngôi nhà to đẹp, xây khá kiểu cách, hiện đại với các cây cảnh, non bộ đắt tiền của bác Nguyễn Đình Lâm ở xóm 3 - 2B, xã Thành Lập (Lương Sơn), được người hàng xóm cho biết: “Chỉ có sang trang trại mới gặp được ông ấy thôi”. Chúng tôi vòng sang, gặp bác đang điều chỉnh lại quạt thông gió cho hệ thống chuồng gà, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui của người lao động đang đạt được các thành quả...

 

Từ lâu, bác Nguyễn Đình Lâm, Trưởng xóm 3-2B đã có ý tưởng xây dựng trang trại phát triển chăn nuôi. Dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường cũng như thấy được tiềm năng mà 2 ha trang trại đang có, từ năm 2000 gia đình quyết định chuyển hẳn sang đầu tư chăn nuôi. Gia đình đã cải tạo hồ thả cá, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà (4 vạn con gà trắng/năm), phát triển đàn lợn (40 con/năm), bò (9 con). Cùng với học hỏi kinh nghiệm những người từng chăn nuôi, làm ăn lớn, bác và các thành viên trong gia đình đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu về KH-KT thông qua mạng in-tơ-nét, sách, báo kỹ thuật nông nghiệp để áp dụng vào nông trại. Đồng thời, bác đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại, bảo đảm các quy trình kỹ thuật, môi trường để gà phát triển như quạt thông gió, điện thắp sáng. Công việc bận rộn và có nhiều phần việc cùng phải triển khai đồng bộ, có thời điểm, gia đình cần thêm 4 nhân công phụ giúp.

 

Từ bỡ ngỡ, thăng trầm ban đầu, gia đình bác Lâm đã dần tạo dựng được thành quả kinh tế đáng ghi nhận. Nhiều năm gần đây, gia đình đều có nguồn thu lớn từ trang trại, nông trại. Năm 2004, gia đình đã xuất ra thị trường 4 lứa gà trắng giá từ 36.000 - 40.000 đồng/kg cùng 4 tấn lợn thịt, 10 tấn cá... Nhiều năm liên tục, gia đình đều thu được gần 400 triệu đồng/năm (sau khi đã trừ chi phí). Năm 2015, gia đình có nhiều cơ hội đạt nguồn thu cao hơn khi hệ thống chuồng trại được mở rộng, đầu tư nuôi thêm bò, hươu...

 

Là một ông chủ nông trại làm ăn phát đạt nhưng bác Nguyễn Đình Lâm còn được biết đến là một Trưởng xóm biết quan tâm, chăm lo tới công việc chung. Mô hình CLB chăn nuôi được thành lập năm 2015 tại xóm cũng xuất phát từ ý tưởng của bác. Hiện nay, CLB đã có 45 thành viên, thường xuyên có các hoạt động tư vấn, trao đổi cùng hỗ trợ nhau về kinh nghiệm chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh. Nhiều gia đình thành viên CLB đã có thêm kiến thức về chăn nuôi cũng từ các buổi sinh hoạt có tính thiết thực này. Bác Lâm cho biết: trong thời gian tới, CLB sẽ có thêm hoạt động khác như kết hợp với các chuyên gia phổ biến kiến thức bổ ích khác cho hội viên, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn... Mô hình phát triển kinh tế hộ của bác Lâm cũng đã tạo thêm niềm tin, tác động tới các hộ khác cùng vươn lên phát triển kinh tế, XĐ-GN. Cả xóm hiện chỉ còn 1 hộ nghèo, mức thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm (năm 2014). Năm 2012 và năm 2014, xóm đạt danh hiệu làng văn hóa. Gia đình bác Lâm nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa...

 

 

                                                                           Bùi Huy

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục