Gia đình chị Quách Thị Chung, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đầu tư sản xuất gạch bê tông cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Gia đình chị Quách Thị Chung, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đầu tư sản xuất gạch bê tông cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Tại hội nghị điển hình tiên tiến huyện Kim Bôi giai đoạn 2010- 2014, nhiều người cảm phục trước những chia sẻ của chị Quách Thị Chung, 43 tuổi ở xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng về sự dám nghĩ, dám làm đầu tư mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Chung vào những ngày trung tuần tháng 5. Cơ ngơi của gia đình là ngôi nhà 3 tầng to đẹp mới được xây dựng ngay cạnh quốc lộ 12B là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên của gia đình chị.

 

Chị Chung chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn quanh năm chỉ với 6 sào ruộng cấy lúa, không đủ ăn, cuộc sống quá vất vả. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã phát động như “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế ”, phong trào “Hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế trang trại”, được sự nhất trí của các cấp chính quyền, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi nếp nghĩ, cách làm. Tôi đã đến từng hộ gia đình để thuyết phục những gia đình có nhu cầu dồn điền, đổi thửa. Từ đó, tôi đã chuyển được số diện tích và kèm theo số đất tôi đấu thầu phần trăm của thôn Bôi Cả 4.000 m2 mặt nước ao và 3.000 m2 đất màu để trồng ngô, bí xanh, bí đỏ, nuôi lợn. Đến năm 2011, tôi đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh mua máy ép gạch bê tông để cung ứng vật liệu xây dựng cho bà con xây dựng nhà ở, chuồng trại, hàng rào và mua xe ô tô phục vụ trong ngành xây dựng. Bên cạnh đó, gia đình tôi đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. Cho đến nay, gia đình đã có 5 ha keo và 10 ha đất rừng sản xuất. Hiện nay, gia đình tôi đã đầu tư 250 m2 chuồng trại nuôi lợn với 9 con lợn nái, 50 con lợn thịt. Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn- ao- chuồng và máy ép gạch bê tông, tổng thu nhập mỗi năm gia đình chị Chung đạt 500 triệu đồng. Trong đó, thu từ trồng trọt 80 triệu đồng, nuôi lợn 180 triệu đồng, ao cá 40 triệu đồng và thu từ dịch vụ máy ép gạch bê tông, cung ứng vật liệu xây dựng 200 triệu đồng.

             

Theo chị Chung, trong những năm qua, mặc dù trong sản xuất- kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, song gia đình tôi cũng đã giúp đỡ các hộ gia đình trên địa bàn khi xây dựng nhà ở, chuồng trại để phát triển chăn nuôi bằng cách cung ứng vật liệu xây dựng bằng hình thức trả góp hàng tháng, hàng năm. Ngoài ra, bằng những kinh nghiệm đã tích góp được trong chăn nuôi cũng như trong sản xuất- kinh doanh, tôi đã truyền đạt kinh nghiệm của mình để giúp đỡ bà con trong xóm cùng nhau phát triển. Hàng tháng, gia đình tôi đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 5 công nhân chuyên sản xuất gạch bê tông với mức lương ổn định 100.000 đồng/người/ngày. Những lúc nông nhàn, gia đình tôi còn tạo việc cho hàng chục nhân công trồng và chăm sóc cây keo trong thời gian sinh trưởng. Từ sự đầu tư hiệu quả, đến nay, gia đình chị Chung có cuộc sống ổn định. Gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng với diện tích 330 m2 và nuôi được các con theo học các trường cao đẳng, đại học. Chị Chung chia sẻ kế hoạch sản xuất- kinh doanh trong thời gian tới sẽ chuyển đổi 5 ha rừng sản xuất sang trồng bưởi da xanh để đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

 

 

HL

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục