Trưởng thôn Bùi Thị Dung vận động hộ dân góp sức người, sức của bê tông hoá các tuyến đường nhánh.

Trưởng thôn Bùi Thị Dung vận động hộ dân góp sức người, sức của bê tông hoá các tuyến đường nhánh.

(HBĐT) - Đó là chị Bùi Thị Dung, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn kiêm Trưởng ban phát triển về Chương trình MTQG xây dựng NTM thôn Bùi Trám, xã Hoà Sơn (Lương Sơn). Trong suốt 8 năm đảm nhận trọng trách trưởng thôn, chị được nhân dân toàn thôn tín nhiệm, nhiều phần việc khác do dân giao phó cũng được chị hoàn thành xuất sắc.

 

Chọn cách “Nói đi đôi với làm”

 

Theo cách nghĩ của chị, là cán bộ được dân bầu và giao nhiệm vụ cũng có nghĩa mọi lời nói, hành động đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Chương trình MTQG xây dựng NTM bắt đầu từ năm 2010, để nhận được sự đồng thuận của toàn thể bà con, chị đã cùng với các thành viên trong Ban Phát triển thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến để mọi người đều nhận thức đầy đủ, nắm bắt tỏ tường chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Thôn Bùi Trám nằm ở vị trí tương đối xa so với địa bàn trung tâm xã, có 127 hộ với hai dân tộc anh em Mường, Kinh cùng chung sống. Kinh tế và thu nhập của bà con dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây ăn quả có múi và trồng rừng làm nghề chủ yếu. Phối hợp với Hội Nông dân xã, trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện, chị đã tổ chức hàng chục lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và dạy nghề mây tre đan xuất khẩu, làm chổi chít, làm nón… tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con. Trong phát triển kinh tế cá thể, chị mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với mô hình dịch vụ tổng hợp, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân 3 – 4 triệu đồng/người/tháng.

 

Tinh thần gương mẫu, tiên phong, “nói đi đôi với làm” được chị phát huy cao độ trong phong trào ở thời điểm năm 2012 khi hộ gia đình chị là hộ đầu tiên dỡ tường bao hiến hơn 40m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn. Mặt khác, đối với việc xây dựng cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường nông thôn… chị luôn là người cán bộ cơ sở đi đầu, không chỉ vận động bà con mà còn xắn tay cùng với bà con thực hiện.

 

“Thắp lửa” cho phong trào Chung sức xây dựng NTM

 

Từ việc tiên phong hiến đất của gia đình chị Dung, 5 hộ khác gồm ông, bà: Hoàng Thị E, Nguyễn Bá Điệp, Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Quý Long, Đặng Văn Yên đã tự nguyện hiến tổng số 200m2 để làm đường liên thôn. Trong đó, hộ ông Bùi Văn Trung là hộ dân thôn khác đến sinh sống tại thôn Bùi Trám nhờ được chị thuyết phục đã hiến 20m2 đất.

 

Bằng nhiệt tình và tâm huyết, chị động viên bà con chung tay ủng hộ tạo dựng cơ sở vật chất vùng nông thôn. Trước đây, với đặc thù thôn ở cách xa so với trung tâm xã nên hệ thống điện lưới không đảm bảo. Sau khi được vận động, các hộ trong toàn thôn đóng góp làm hẳn một trạm biến áp riêng. Nhờ đó, chất lượng điện sinh hoạt của bà con đã ổn định. Cũng thông qua vận động các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và nhân dân, công trình nhà văn hoá thôn bản khang trang trị giá 360 triệu đồng đã hoàn thành, đi vào sử dụng đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần, nơi giao lưu, hội họp của cả thôn.

 

Với phương châm Nhà nuớc và nhân dân cùng làm, trong các năm 2013 – 2015, hộ dân toàn thôn đã ủng hộ, đóng góp gần 300 triệu đồng, huy động được trên 1.000 ngày công làm đường giao thông với tổng cộng 1,9 km đường bê tông, 1,6km đường cấp phối, 278m kênh mương cứng hoá phục vụ tưới tiêu. Nhờ đó mà việc đi lại, lưu thông hàng hoá thuận tiện hơn, sản xuất được tạo đà phát triển. Bà con trong thôn còn tự bỏ công, góp tiền mua nguyên vật liệu để mở rộng, nâng cấp các đoạn đường nhánh, làm tường bao cho trường tiểu học Hoà Sơn B…

 

Chương trình xây dựng NTM đã mang đến cho thôn Bùi Trám một diện mạo tươi sáng với hạ tầng cơ sở hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thôn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Làng văn hoá, an ninh trật tự giữ vững, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng/người/năm 2015. Đến nay, thôn đã hoàn thành các tiêu chí góp phần đưa xã Hoà Sơn về đích NTM đúng lộ trình, trong đó nhiều tiêu chí ghi đậm dấu ấn vận động, huy động sức dân mà người nữ trưởng thôn Bùi Thị Dung luôn phát huy vai trò “đầu tàu gương mẫu”. Chọn cách “nói đi đôi với làm”, chị đã “thắp lửa” để phong trào Chung sức xây dựng NTM tỏa sáng ở chốn làng quê.

                                                                       

 

 

                                                                      Bùi Minh

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục