(HBĐT) - Năm 2010, Văn Nghĩa - xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn có 53% hộ thuộc diện nghèo. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ước đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 27%; đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Đóng góp vào sự chuyển biến tích cực này có phần đóng góp ý nghĩa của đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa cho biết: Quá trình phát triển kinh tế, XĐ-GN ở Văn Nghĩa gặp khá nhiều khó khăn; chủ yếu là do bà con nhân dân chưa xác định được hướng đi đúng đắn, phù hợp. Với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tôi luôn trăn trở với việc phải phá thế độc canh cây lúa, lựa chọn những cây trồng cho giá trị kinh tế cao để mở rộng canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Nghĩ là làm, đầu năm 2012, được sự hợp tác của doanh nghiệp đầu tư giống, tôi vận động gia đình trồng mướp đắng lấy hạt. Kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn trồng lúa. Với diện tích gieo trồng mướp đắng và bí đỏ lấy hạt hơn 150 ha, gia đình tôi đã thu về 150 triệu đồng/năm.

 

Từ thực tế gia đình cho thấy việc trồng cây mướp đắng và bí đỏ lấy hạt cho hiệu quả kinh tế cao nên đồng chí Bùi Văn Chung đã cùng các cán bộ kỹ thuật, MTTQ, các đoàn thể xã hội đến từng hộ giải thích, tuyên truyền, vận động rồi tổ chức hội thảo ở xóm để tạo ra phong trào rộng khắp. Kiên trì vận động, lấy thành công của chính gia đình mình làm minh chứng cụ thể, đến cuối năm 2012, có 4 hộ dân trong xã cùng thực hiện mô hình trồng mướp đắng và bí đỏ lấy hạt với tổng diện tích 3,8 ha. Năm 2013 nhân rộng mô hình cây lấy hạt chất lượng cao trên địa bàn toàn xã lên 12,8ha; năm 2014 mở rộng lên 34,56ha (riêng gia đình đồng chí Bùi Văn Chung trồng 2 ha) và năm 2015 toàn xã đã trồng 50 ha. Đặc biệt, không chỉ trong xã Văn Nghĩa mà các xã lân cận cũng tích cực học tập, hưởng ứng mô hình này.

 

Cùng với trồng cây lấy hạt, Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa còn vận động nhân dân chuyển diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng cỏ voi, cỏ VA 06 làm thức ăn chăn nuôi trâu, bò. Phương án này đã vấp phải khó khăn, người dân không mặn mà thực hiện, chủ yếu là do thiếu vốn và chưa nắm được kỹ thuật sản xuất. Trước thực tế đó, bản thân đồng chí Bùi Văn Chung cùng các tổ dân vận đã lấy các hộ thành công để thuyết phục bà con. UBND xã đứng ra ký hợp đồng với các công ty nhận đầu tư giống, bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, xã chủ trương vận động cán bộ, đảng viên và những người gương mẫu đi đầu. Kết quả cho thấy các gia đình tham gia mô hình đều cho thu lãi từ 50 - 100 triệu đồng/năm.

 

Nhờ hiệu quả thực tế đã được chứng minh nên bà con nhân dân xã Văn Nghĩa đã tích cực chuyển diện tích lúa và hoa màu thu nhập thấp sang trồng cây lấy hạt hoặc trồng cỏ VA 06 phục vụ chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thiết thực nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2015 ước đạt 18 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27%. Từ hiệu quả của việc vận động quần chúng phát triển kinh tế, đồng chí Bùi Văn Chung đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2015.

 

                                                                                      Dương Liễu

Các tin khác


Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục