Hà Yến Nhi luôn trao đổi kinh nghiệm học tập cùng các bạn.

Hà Yến Nhi luôn trao đổi kinh nghiệm học tập cùng các bạn.

(HBĐT) - Khuôn mặt sáng, đôi mắt lanh lợi, thông minh đó là ấn tượng đầu tiên khi được tiếp xúc với em Hà Yến Nhi - lớp 5A1, trường tiểu học Mai Hạ (huyện Mai Châu). Sinh ra trong một gia đình bố là bộ đội và mẹ là giáo viên. Bản chất vốn thông minh cộng thêm sự cần cù, chăm chỉ và được sự đầu tư, quan tâm đúng mực của thầy cô và gia đình, Yến Nhi ý thức được trách nhiệm của mình và không ngừng vươn lên trong mọi mặt.

 

5 năm qua em luôn đạt học sinh giỏi cấp trường và giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Không chỉ học giỏi, chăm ngoan, là liên đội trưởng gương mẫu, Yến Nhi còn tích cực tham gia tốt các hoạt động đội như sinh hoạt sao, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, phong trào xây trường học thân thiện - học sinh tích cực và giúp đỡ bạn vượt khó. Những bài học trên lớp luôn được em tìm hiểu kỹ, có điều gì không hiểu em mạnh dạn hỏi cô để tìm ra đáp án. Ngoài ra, Nhi thường xuyên giúp đỡ các bạn cùng lớp để cùng nhau tiến bộ. Ở trường, Nhi là người hòa đồng với bạn bè, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Cô Trần Thị Mỵ - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1 - cho biết. “ Yến Nhi là một học sinh ham học hỏi, Với bạn bè trong lớp em luôn giúp đỡ các bạn học yếu để cùng vươn lên trong học tập”.

 

Ở trường Nhi là học trò giỏi, thì về nhà em lại là con ngoan. Mỗi khi đi học về em đều phụ giúp gia đình công việc nhà, công việc hàng ngày ở nhà của Nhi là cho gà, cá ăn giúp ông bà, giúp mẹ nấu cơm, quét nhà. Bố em là bộ đội, công việc thường xuyên công tác xa nhà, nhà chỉ có ông bà nội đã già yếu và mẹ, thiếu vắng trụ cột chính của gia đình, nên mẹ em ngoài công việc ở cơ quan còn  phải gánh vác công việc lớn, bé trong nhà. Thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, nên từ nhỏ Nhi đã tự lập, em lên một thời gian biểu cụ thể, hợp lý để dung hòa giữa việc nhà và việc học. Khi làm xong việc nhà, em mới ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Chú Hà Văn Sơn - Bố Hà Yến Nhi cho biết. “Do đặc thù công việc luôn phải xa nhà, không quán xuyến và chăm lo việc học được cho cháu, nhưng thấy cháu có tinh thần tự giác học tập, chăm lo việc nhà, tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì con mình đã biết tự lập trong học tập cũng như việc nhà giúp gia đình”.

 

Chịu khó học hỏi và sắp xếp cho mình một thời gian biểu cụ thể, hợp lí chính là bí quyết để đạt kết quả cao trong học tập của Nhi. Vì thế trong những năm học vừa qua Nhi luôn đạt danh hiệu  học sinh giỏi. Năm học 2014- 2015, Yến Nhi đạt giải ba cuộc thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” huyện Mai Châu, giải 3 cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học tỉnh Hòa Bình. Những năm học từ 2010 đến năm 2015 em đã nhận được 13 giấy khen của các cấp từ cấp trường đến cấp tỉnh vì các thành tích trong học tập.  Vì những thành tích trong học tập, Nhi vinh dự được chọn là đại biểu tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hòa Bình lần thứ VIII diễn ra vào tháng 5 vừa qua và em cũng vinh dự được thay mặt cho hàng nghìn học sinh khối tiểu học, THCS huyện Mai Châu tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Đây là vinh dự lớn và là món quà lớn cho những nỗ lực của em trong học tập. Em Hà Yến Nhi nói. “em cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì mình là đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, em sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm vinh dự đó”.

 

Học giỏi, chăm ngoan, tính cách dễ mến của em khiến thầy cô, bạn bè càng thêm mến yêu, nể phục. Hà Yến Nhi xứng đáng là một học sinh toàn diện. Em là niềm hãnh diện của gia đình, là niềm tự hào của Trường tiểu học Mai Hạ, là tấm gương sáng cho các em học sinh.

 

 

 

                                   Thanh Loan

                                           (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

 

 

Các tin khác


“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục