Anh Bùi Phi Diệp (giữa) nhận sách tặng từ các cơ quan, đoàn thể.
(HBĐT) - Từ sự gợi ý của Giáo sư sử học Lê Văn Lan, nhà đọc sách miễn phí của đồng chí Bùi Phi Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị được xây dựng từ năm 2014 là mô hình nhà đọc sách miễn phí đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Thủy.
Gặp anh Diệp tại nhà sách của mình sau giờ làm việc, anh cởi mở chia sẻ: “Tôi đã tham gia phong trào đoàn xã từ năm 1995. Nhận thấy Yên Trị là một vùng đất con em có truyền thống hiếu học. Tuy nhiên, ở một số nơi điều kiện KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, việc để các em tiếp cận với sách đặc biệt là các loại sách tham khảo, nghiên cứu còn nhiều trở ngại. Tôi đã mong ước từ lâu sẽ làm một điều gì đó cho phong trào khuyến học của địa phương. Năm 2012, Giáo sư sử học Lê Văn Lan về xã nghiên cứu di tích đình Thượng để viết sách, tôi may mắn được gặp giáo sư. Như một cơ duyên, chính giáo sư Lan là người gợi ý cho tôi xây dựng nên nhà sách phục vụ bạn đọc miễn phí ngày hôm nay.”
Qua trò chuyện chúng tôi được biết, nhà sách xây dựng với kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Hiện nay đang có khoảng 500 đầu sách và hơn 100 hiện vật khảo cố được giáo sư Lê Văn Lan, các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam và Đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam quyên góp ủng hộ. Ngoài giờ làm việc với cương vị là một Phó Chủ tịch UBND xã, anh Diệp còn dành thời gian để nghiên cứu sách về khảo cổ và sưu tầm hiện vật để thỏa mãn đam mê của mình. Những cuốn sách và hiện vật khảo cổ ở đây có những thứ niên đại hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và tâm linh.
Với ý nghĩa vì cộng đồng cao cả và mục đích biến nơi đây thành nơi giao lưu học hỏi, giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo có cơ hội được đọc sách miễn phí, bà con nhân dân địa phương có thêm cơ hội để nâng cao dân trí. Nhà sách của Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị Bùi Thị Diệp đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dâủctong xã từ lúc xây dựng cho đến khi hoàn thành. 4 trên 7 bộ bàn ghế phục vụ bạn đọc ở nhà sách được nhân dân và anh em, bạn bè ở cơ quan tự nguyện đóng góp cho nhà sách. Từ khi khánh thành đến nay, nhà sách đã tiếp đón hàng trăm lượt bạn đọc và khách tham quan là nhân dân địa phương, du khách, thậm chí cả khách du lịch quốc tế. Đây thực sự là mô hình hay giúp duy trì văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Bùi Thị Diệu Thơm
(Sinh viên lớp TTĐN- K33A1- Học viện BC - TT)