(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em tại xóm Chềnh, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), năm 1987, anh Lưu Hồ Lam tốt nghiệp cấp III. Vì hoàn cảnh gia đình, anh phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ và nuôi dạy các em. Từ đó, anh đã tham gia hoạt động chi Đoàn thanh niên của xóm. Mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu thốn. Năm 2000, anh được nhân dân trong xóm tin tưởng bầu làm trưởng xóm. Bằng những hành động, việc làm cụ thể không chỉ vận động, tuyên truyền nhân dân làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa, anh còn đi đầu trong tìm hướng đi mới cho phát triển kinh tế gia đình, từ đó, vận động nhân dân trong xóm làm theo.

 

Năm 2002, anh Lam tình cờ biết mô hình trồng cây bưởi Diễn tại xóm Đại Đồng, thế là anh mua giống, đưa cây bưởi Diễn về trồng trong vườn gia đình. Khi mới đưa cây về anh cũng gặp nhiều khó khăn về giống, vốn, kỹ thuật trồng nhưng cái khó lớn nhất đối với anh lúc này là vận động chuyển đổi tư duy của gia đình. Anh Lam nhớ lại: “Ngày trước, các cụ nhà tôi trồng rất nhiều cây lâu năm trong vườn như nhãn, vải, mít nên gia đình phản đối không cho chặt bỏ nhưng tôi thuyết phục dần dần và từ tỉa cành đến chặt cành rồi chặt bỏ cây sâu đi, khi bưởi lớn, phát triển có hiệu quả mới chặt các cây trồng không hiệu quả”. Với suy nghĩ phải tận dụng đất để không cho đất nghỉ, cùng với trồng bưởi Diễn, anh tìm hiểu và đầu tư nuôi ong lấy mật, nuôi gà thả vườn, đào ao nuôi cá. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, sau đó, anh đầu tư chăn nuôi bò sinh sản với 5 con cái. Do chủ động áp dụng KH-KT vào sản xuất, chăn nuôi nên hiện nay cây trồng, vật nuôi của gia đình sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình đạt hơn 200 triệu đồng. Kinh tế phát triển, anh có điều kiện nuôi dạy con và tích cực tham gia phong trào  xóm. Hai con anh đều chăm ngoan học giỏi. Một cháu đang theo học đại học, một cháu học THPT.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Lưu Hồ Lam còn tích cực vận động nhân dân trong xóm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiếp bộ KH-KT vào sản xuất; nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm từ trồng trọt, chăn nuôi cho ngưười dân, từ đó từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của nhân dân trong xóm.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của anh và nhân dân trong xóm, hiện nay, xóm Chềnh đã trở thành một trong những xóm có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã Ngọc Lương với 0,47%. Xóm liên tục giữ vững làng văn hóa. Nói về người Trưởng xóm - Phó Bí thư chi bộ xóm Chềnh, đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lương cho biết: “Đồng chí Lam không những là người Trưởng xóm mẫu mực, tiên phong gương mẫu trong công việc mà còn làm kinh tế giỏi, có công lớn trong vận động gia đình, giúp đỡ làng xóm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao”.

Từ những kết quả đạt được, anh Lưu Hồ Lam và gia đình đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành về thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Điển hình như năm 2012 anh được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Năm 2013 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2015 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

 

                                                      Xuân Thiên (Đài Yên Thủy)

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục