Bí thư Đoàn 8X Bùi Văn Cảnh là đại diện duy nhất của tỉnh được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng lần này.

Bí thư Đoàn 8X Bùi Văn Cảnh là đại diện duy nhất của tỉnh được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng lần này.

(HBĐT) - Trên cơ sở thống nhất giữa giải thưởng 26/3 và giải thưởng Lý Tự Trọng, từ năm 2014, giải thưởng trao tặng cho bí thư Đoàn, chi đoàn cơ sở và đoàn viên xuất sắc trong khu vực, đối tượng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được triển khai, ứng dụng trong công tác Đoàn, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong ĐVTN… có tên gọi chính thức là giải thưởng Lý Tự Trọng. Năm 2016, Bùi Văn Cảnh, Bí thư Đoàn xã Yên Phú (Lạc Sơn) là đại diện duy nhất của tỉnh được nhận giải thưởng lần này.

 

Tham gia công tác đoàn tại xã từ năm 2007 khi vừa tròn 23 tuổi, bằng nhiệt huyết, sự nhạy bén, sáng tạo trong tổ chức hoạt động Đoàn- Hội, Cảnh nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ĐVTN. Chưa đầy 3 năm sau, Cảnh được bầu giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Đoàn xã, ủy viên BCH huyện Đoàn Lạc Sơn. 5 năm giữ cương vị Bí thư Đoàn, cả 5 năm Đoàn xã đều nằm trong top đầu phong trào thi đua Đoàn- Hội của huyện; liên tục trong 3 năm, từ 2013- 2015, Đoàn xã Yên Phú được Tỉnh đoàn tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Bùi Văn Cảnh chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ công tác Đoàn sẽ mang lại gì cho mình, bởi còn vô vàn những điều mang giá trị vô hình. Chỉ biết rằng, cùng với quá trình hoạt động Đoàn- Hội, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều trong ứng xử, phát triển các kỹ năng “mềm”… Từ một người đôi lúc còn nhút nhát, tôi đã mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông, trong công việc”

 

Năm qua, cùng với Đoàn xã Yên Phú, Bùi Văn Cảnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thu hút đông đảo ĐVTN trên địa bàn xã tham gia. Qua đó đã tu sửa 1 sân trạm xá, nạo vét 2,6km mương bai nội đồng, tu sửa và làm mới 2,3km đường giao thông nội đồng, đường liên xóm, vệ sinh quét dọn 7,5km đường làng ngõ xóm… đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM tại địa phương. Không chỉ gương mẫu đi đầu, Cảnh còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên cán bộ trẻ bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; thường xuyên tham mưu về công tác cán bộ với Đảng ủy, chính quyền nhằm đảm bảo bố trí công tác cho cán bộ Đoàn xã khi hết tuổi, đồng thời trẻ hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu của thời kỳ mới. Nhanh nhạy, nhiệt huyết trong triển khai nhiệm vụ, sáng tạo trong tổ chức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đông đảo ĐVTN, hướng đối tượng trẻ đến những sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Đoàn 8X này, các phong trào Đoàn- Hội xã Yên Phú luôn là nòng cốt, góp phần phát triển KT- XH, đảm bảo AN- CT địa phương; toàn xã có 20 chi đoàn với 215 ĐV tham gia sinh hoạt, 100% ĐV không nghiện ma túy cũng như mắc các tai tệ nạn xã hội khác. Bằng những kết quả cụ thể trong hoạt động Đoàn- Hội, 3 năm liên tục, từ 2013- 2015, Bùi Văn Cảnh luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn tặng bằng khen.

 

Chia sẻ về thủ lĩnh Đoàn xã Yên Phú, chị Bùi Thị Thủy, Bí thư huyện Đoàn Lạc Sơn cho biết: phong trào Đoàn- Hội rất cần những hạt nhân như Bùi Văn Cảnh. Với nếp nghĩ, cách làm sáng tạo cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Cảnh đã dẫn dắt phong trào thanh niên của xã ngày càng đi lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tổ chức được nhiều hoạt động hay, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Giải thưởng Lý Tự Trọng mà T.Ư Đoàn trao tặng chính là sự động viên, ghi nhận cụ thể nhất dành cho thủ lĩnh Đoàn 8X tài năng này.

 

                                                                            

                                                                                       H.Y

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục