(HBĐT) - Ngày 26/11, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Ảnh, video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình năm 2019. Sự kiện do Sở VH-TT&DL, Hội Văn học Nghệ thuật và Đài PT-TH tỉnh phối hợp tổ chức.


Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh về con người, bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng phong phú, độc đáo; những cảnh quan thiên nhiên đẹp, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng đem lại những ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong nước và quốc tế trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Qua đó, lựa chọn những tác phẩm ảnh đẹp, video clip tiêu biểu xuất sắc về Khu du lịch hồ Hòa Bình phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch trên hồ. Khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mang giá trị sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật quay phim, nhiếp ảnh. 

Sau một thời gian phát động, đến ngày 16/10/2019, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 405 tác phẩm ảnh của 18 tác giả, nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên tham gia Cuộc thi. Trong đó có 30 tác phẩm ảnh sưu tầm về khu thác Bờ, chợ Bờ, sông Đà trước khi khởi công xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình, có một số tấm ảnh tư liệu được chụp từ thời Pháp thuộc. Ban Tổ chức cũng nhận được 18 video clip quảng bá về Khu du lịch hồ Hòa Bình của 9 đơn vị và cá nhân gửi về dự thi.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm ảnh "Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của tác giả Nguyễn Xuân Thanh; 2 giải nhì: "Đền Bờ ngày xuân” - Nguyễn Xuân Thanh, "Lặng lẽ ban trưa” - Đinh Hải; 3 giải ba: "Nuôi tương lai” - Nguyễn Xuân Thanh, "Nắng sớm Ba Khan” - Thái Kiên, "Du khách trải nghiệm chèo thuyền Kayak tại Đà Bắc” - Hoàng Minh và 10 giải khuyến khích. Đồng thời trao 10 giải phụ dành cho các ảnh sưu tầm về khu thác Bờ, chợ Bờ, sông Đà trước khi đắp đập ngăn sông xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình về các nhà sưu tầm. 


Các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh.

Giải nhất nội dung video clip được trao cho tác phẩm "Lòng hồ Hòa Bình - hòn ngọc xanh giữa núi rừng Tây Bắc” của Đài PT-TH tỉnh; 2 giải nhì: "Hồ Hòa Bình - Vịnh Hạ Long trên núi” - Đài PT-TH tỉnh, "Bản sắc và hội nhập” - Nguyễn Xuân Thanh; 3 giải ba: "Du lịch sinh thái hồ Hòa Bình” - Đài VOV, "Du lịch hồ Hòa Bình hấp dẫn và quyến rũ” - Đài PTTH tỉnh, "Hồ Hòa Bình góc nhìn trên cao” của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông huyện Cao Phong  và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng tốt.
 
Thúy Hằng

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục