Hang Kia là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, có 620 hộ với 3.460 nhân khẩu, phần lớn là người dân tộc Mông. Nơi đây cũng là 1 trong 7 xã trọng điểm về ANTT của huyện bởi có vị trị địa lý tiếp giáp nhiều khu vực trong và ngoài tỉnh, thuận lợi cho các đối tượng tội phạm ngoài địa bàn lợi dụng xâm nhập. Vì vậy, vấn đề đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt chú trọng.


Công an xã Hang Kia (Mai Châu) xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Ban Chỉ đạo dòng họ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân.

Xã Hang Kia có 5 dòng họ cùng sinh sống gồm họ Vàng, Xồng, Giàng, Khà và họ Hờ. Mỗi dòng họ sinh sống tập trung ở 1 xóm. Vì vậy, để công tác quản lý đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế phân bố dân cư và thành phần dân tộc, từ năm 2012, xã Hang Kia triển khai thực hiện mô hình dòng họ tự quản đến 5/5 xóm. Theo đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) dòng họ được thành lập ở từng xóm với nhiệm vụ phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp theo quy định, hương ước của từng dòng họ. Đồng thời theo dõi, giám sát tình hình thực hiện bảo đảm ANTT của các thành viên. Khi có sự việc xảy ra, BCĐ kịp thời nắm bắt, báo cáo với trưởng dòng họ để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trưởng dòng họ giữ vai trò chủ chốt trong các BCĐ. Với những trường hợp nằm ngoài khả năng giải quyết, các trưởng họ có trách nhiệm báo cáo và phối hợp với địa phương cùng giải quyết. Đồng thời, thông báo kết quả tới các thành viên tại cuộc họp định kỳ hàng tháng.

Hàng tháng, các BCĐ dòng họ tổ chức họp định kỳ, nắm tình hình và giao nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên của dòng họ. Tại cuộc họp tổng kết công tác cuối năm, các BCĐ và toàn thể thành viên cùng đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng triển khai trong năm mới. Bên cạnh đó nhằm khích lệ, biểu dương tinh thần thực hiện nghiêm túc những dòng họ và cá nhân thành viên thực hiện tốt sẽ được tuyên dương, khen thưởng, đồng thời được trao tặng giấy khen của BCĐ dòng họ tự quản về ANTT.

Đồng chí Hờ A Lềnh, Trưởng Công an xã Hang Kia cho biết: Định kỳ 6 tháng một lần, lực lượng Công an xã phối hợp với các BCĐ dòng họ tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép để phổ biến kiến thức pháp luật tới bà con nhằm nâng cao nhận thức, tính tự giác trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, không để kẻ địch lợi dụng lôi kéo bà con hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo dân quân các xóm, các dòng họ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo ANTT, đảm bảo phân luồng an toàn giao thông. Qua nhiều năm triển khai thực hiện, xã đánh giá họ Hờ có nhiều thành tích nhất trong 5 dòng họ tự quản về đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Công an xã khẳng định, mô hình dòng họ tự quản góp phần rất lớn bảo vệ ANTT địa phương. Tình hình chính trị - xã hội luôn được địa phương nắm bắt sâu sát, sự việc xảy ra đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Đến thời điểm này, không có vụ việc về cờ bạc, mại dâm xảy ra trên địa bàn. Hồ sơ tội phạm, đối tượng trong diện tình nghi và những người nghiện ma túy được quản lý chặt chẽ. Toàn xã phát hiện 1 vụ trộm cắp tài sản, giảm 5 vụ so với năm 2017, đối tượng bị truy nã giảm còn 9 đối tượng. Trên địa bàn không có trường hợp có hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

Thu Hằng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục