(HBĐT) - Được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây 10 năm, mô hình dân vận khéo "Địa bàn không có ma túy” ở xóm Tòng, xã Tòng Đậu (Mai Châu) cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống ma túy. Hơn 10 năm nay, xóm không để xảy ra trường hợp buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.


Thường trực Đảng ủy xã Tòng Đậu (Mai Châu) thường xuyên xuống xóm Tòng nắm bắt tình hình ANTT, phối hợp với Ban quản lý xóm tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì địa bàn không có ma túy.

Kết quả đó cho thấy sự quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến xóm với nhiều giải pháp thực hiện. Các ngành, đoàn thể xã, xóm tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức cho người dân về tác hại của ma túy đối với xã hội và chính bản thân người mắc phải. Từ năm 2018 đến nay, hơn 1.500 lượt người dân xóm Tòng được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy dưới nhiều hình như lồng ghép trong các cuộc họp dân, tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, giao lưu văn nghệ giữa các xóm với chủ đề hiểm họa ma túy. Qua đó, người dân nâng cao ý thức và cảnh giác cao đối với tội phạm về ma túy.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể xã, xóm trong việc tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên vừa gương mẫu thực hiện, vừa vận động người thân trong gia đình không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, phát huy vai trò của 7 tổ liên gia tự quản trong xóm nhắc nhở, quản lý tốt các thành viên trong tổ, tích cực tham gia đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Tổ Dân vận cơ sở xóm Tòng chủ động tuyên truyền, vận động 4 dòng họ tự quản trong xóm quản lý, giám sát tốt con em mình, tránh để bị dụ dỗ vào con đường lầm lỗi. Bên cạnh đó, Tổ an ninh tự quản phối hợp Công an xã, Công an huyện duy trì công tác tuần tra, nhất là ở khu vực dọc quốc lộ 15 dài 1,3 km chạy qua địa bàn xóm. Hoạt động của tổ tuần tra định kỳ 4 lần/tháng, tăng cường tần suất làm việc vào các dịp lễ, Tết nên không phát sinh điểm nóng. Hàng năm, 100% hộ trong xóm ký cam kết không vi phạm pháp luật, trong đó, cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đảng viên xóm Tòng tích cực tham gia tuyên truyền, đóng góp ý kiến về phòng, chống ma túy ngay tại tổ liên gia tự quản của mình.

Về những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng chí Đinh Văn Lâm, Bí thư Chi bộ xóm Tòng chia sẻ: "Xóm nằm trên đường trục chính của huyện, có quốc lộ 6, quốc lộ 15 chạy qua địa bàn, giáp ranh với những địa bàn phức tạp như thị trấn Mai Châu, ngã ba Tòng Đậu... Kinh tế còn hạn chế, nhiều thanh niên đi làm ăn xa gây khó khăn trong công tác quản lý”.

Theo đó, xóm phối hợp với các ngành, đoàn thể, Công an xã, Công an huyện làm tốt việc đảm bảo an ninh vùng giáp ranh. Xóm hiện có 138 hộ, 560 nhân khẩu, có 15 thanh niên đi làm ăn xa. Tổ Dân vận xóm chủ động tuyên truyền, phối hợp với gia đình có người đi làm ăn xa nhắc nhở, giám sát người thân tránh xa tệ nạn ma túy, thực hiện khai báo tạm vắng đầy đủ với chính quyền địa phương. Nhờ đó, nhiều năm nay, xóm không có tình trạng thanh niên đi làm ăn xa mắc phải tệ nạn ma túy trở về địa phương. Gắn công tác dân vận trong việc xây dựng địa bàn không có ma túy đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp nhân dân xóm Tòng yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, tình hình ANTT được đảm bảo.

Thanh Sơn


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục