(HBĐT) - Phiên chợ xuất hiện mới đây, không phải chợ truyền thống của đồng bào các dân tộc bao đời nay họp thành thông lệ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu, mô hình đã được triển khai, xây dựng quy ước, quy định mỗi tuần họp 1 lần. Theo đó, "Phiên chợ vùng cao" Mai Châu họp vào các ngày chủ nhật tại sân vận động trung tâm huyện.


Mang đậm sắc thái văn hóa chợ vùng cao

Trước khi xây dựng mô hình, UBND huyện tổ chức họp bàn, lấy ý kiến của các đại biểu vàngười dân sao cho mô hình phải thật sự đặc sắc, quy mô, phục vụ nhiều mục đích quan trọng, không chỉ thu hút du lịch, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mà còn giải quyết được thực trạng đang nhức nhối, đó là họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, gấy mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đếnđảm bảo trật tự an toàn giao thông đã tồn tại bấy lâu nay tại khu vực chợ thị trấn.

Để đa dạng các hoạt động thu hút, "Phiên chợ vùng cao" Mai Châu tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mông, thường niên tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ, múa hát, hòa tấu, nhạc cụ dân tộc... vàophiên chợ cuối của mỗi tháng. Mặt khác, các hoạt động họp chợ diễn ra thường xuyên, đều đặn tạisân vận động trung tâm, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mặt bằng, sự thuận tiện về giao thông, đi lại, đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường.


Du khách nước ngoài đến thưởng thức và cảm nhận sắc thái phiên chợ vùng cao Mai Châu.

Đến với phiên chợ,du khách, người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh được thoải mái, tự do mua sắm, thăm quan các điểm bán, sạp hàng được bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý theo từng ngành hàng và khu bán riêng như khu ẩm thực,thực phẩm tươi sống,nông sản vùng cao,phong lan, cây cảnh,vật tư nông nghiệp,quần áo thời trang,đồ gia dụng... Nơi tấp nập,đông vui nhất tại phiên chợ là khu bán nông sản địa phương. Bà con người Mông từ Hang Kia, Pà Cò xuống, từ Co Lương, Xăm Khòe, Mai Hịchra, từ Noong Luông, Pù Bin, Tân Sơn, Tân Mai, Phúc Sạn về mang theo những sản vật riêng có của địa phương như rau cải, quýt bản địa, khoai sọ, ngô nếp, tỏi tía...

Điểm đến thu hút du khách

Đến nay, trải qua hàng chục phiên họp, "Phiên chợ vùng cao" Mai Châu duy trì thường xuyên vào các ngày chủ nhật trong sự chờ mong của nhiều người, nhất là đối với du khách trong nước, quốc tế.

Anh Phạm Thành Hưng, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Phiên chợ vùng cao" Mai Châu đã gợi trí tò mò khiến tôi thêm một lần trở lại vùng đất du lịch này. Tôi cho rằngđây là mô hình hay, thứ nhất là thuận tiện về giao thương;thứ hai là có sự trao đổi, giao thoa văn hóa đa dạng giữa các dân tộc trong vùng;thứ nữa là hàng hóa nông sản phong phú, chất lượng đáp ứng nhu cầu mua sắm. Tôi nghĩ hoạt động phiên chợ duy trì thành nếp sẽ là điểm đến hấp dẫn, gây ấn tượng tốt đối với khách thăm quan, du lịch.

Chị Hà Thị Dung ở xóm Văn, thị trấn Mai Châu đồng tình với việc triển khai chủ trương của huyện thực hiện mô hình "Phiên chợ vùng cao" để giải quyết tình trạng họp chợ lộn xộn gây mất an toàn giao thôngtồn tại đãlâu tại khu vực thị trấn. Chị cho rằng, từ khi đưa phiên chợ vào hoạt động, việc trao đổi, mua bán hàng hóa thuận tiện, văn minh, toàn bộ tuyến đường bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, tập kết hàng hóa đã được dẹp bỏ, trả lại đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện cho người dân giao lưu, giao thương tại điểm họp chợ an toàn.

Gia đình anh Enique Manuel, quốc tịch Tây Ban Nhacó kỳ nghỉ tại bản Lác, xã Chiềng Châu, anh vui vẻ cho hay: Lần đầu đến mảnh đất du lịch Mai Châu, tôi có dịp thăm quan, khám phá các bản làng. Sáng chủ nhật được đi chơi chợ vùng cao ngay tại trung tâm thị trấn là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Ở đây, tôi thấy bà con họp đông vui, được thưởng thức những món ăn tự làm của người dân bản xứ, tìm hiểu về văn hóa, phong tục... Thăm quan phiên chợ, tôi đã có đượcnhiều ảnh chụp về không khí, các món đồ, sản phẩm đặc trưng, sắc thái văn hóa chợ vùng cao để khoe, giới thiệu với bạn bè.

"Phiên chợ vùng cao" Mai Châu bước đầu thu hút đông đảo khách thăm quan, du lịch trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá và định hướng trở thành 1 trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là mô hình góp phần quan trọng quảng bá, thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời giải quyết một số bất cập về họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tăng sức hút cho điểm đến du lịch Mai Châu.


Bùi Minh


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục