(HBĐT) - Với những đặc thù, khó khăn trong công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), đối tượng tiếp xúc đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp, địa vị xã hội, khả năng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khác nhau… Từ đó, vấn đề đặt ra đối với các cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) là cần có phương pháp ứng xử văn hóa trong giao tiếp để vừa hoàn thành công việc được giao, vừa hợp lòng dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.


Thiếu tá Hà Anh Minh, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Mai Châu cho biết: Nhận thức rõ điều đó, năm 2017, Đội đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện xây dựng mô hình dân vận khéo "Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Tháng 8/2017, mô hình chính thức ra mắt. Đây cũng được xem là bước cụ thể hóa trong triển khai cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động.

Để triển khai hiệu quả mô hình, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Mai Châu đẩy mạnh việc nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp về phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong các mặt hoạt động của lực lượng CSGT; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho CB, CS. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Tăng cường công tác kiểm tra cán bộ thông qua chương trình, kế hoạch, lịch công tác gắn với hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy trình công tác, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử, điều lệnh Công an nhân dân... Đặc biệt, Công an huyện xây dựng quy định khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, nghiêm minh, công khai, góp phần nâng cao nhận thức, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất trong hành động của CB, CS.


Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Mai Châu hướng dẫn người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Sau hơn 2 năm triển khai mô hình dân vận khéo "Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thân thiện vì nhân dân phục vụ” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức thực thi công vụ của mỗi CB, CS. Từ mô hình, xuất hiện ngày càng nhiều những việc làm nhân văn, ý nghĩa của lực lượng CSGT Công an huyện Mai Châu giữa đời thường. Gần đây nhất, vào dịp 30/4, ngay khi nhận được thông tin xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đèo Thung Khe, lực lượng CSGT đã lập tức đến nắm hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông hợp lý không để xảy ra ùn tắc. Nhờ được sơ cứu và hỗ trợ phương tiện, thủ tục chuyển tuyến kịp thời, hai vợ chồng nạn nhân Nguyễn Công Dương, sinh năm 1958, trú tại tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) đã nhanh chóng bình phục. Để tri ân các CB, CS CSGT, ông Dương đã viết thư cảm ơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mai Châu và cá nhân đội trưởng Hà Anh Minh. "Đây là sự ghi nhận, động viên đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi CB, CS CSGT nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đúng với lời dạy của Bác dành cho lực lượng Công an "vì nhân dân phục vụ” - thiếu tá Hà Anh Minh chia sẻ.

Trong 8 tháng năm nay, Đội đã thực hiện đăng ký 957 phương tiện; lập biên bản 679 trường hợp, giữ 284 phương tiện. Bằng việc hướng dẫn, giải thích tận tình, người dân đã nhận thức đầy đủ về lỗi vi phạm và nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt theo quy định. Bên cạnh đó, Đội còn thực hiện tốt việc phối hợp với các đội nghiệp vụ trong đơn vị, lực lượng Công an trong và ngoài tỉnh chốt chặn, vây bắt được nhiều đối tượng phạm tội bỏ chạy qua địa bàn.

Thiếu tá Hà Anh Minh khẳng định: Kết quả đó là minh chứng cụ thể cho thấy những hiệu quả mô hình dân vận khéo "Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thân thiện vì nhân dân phục vụ” đem lại. Ghi nhận kết quả đó, tháng 10/2018, Đảng ủy Công an tỉnh công nhận và yêu cầu nhân rộng trong lực lượng CSGT toàn tỉnh.


H.Y


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục